Xe Đức vẫn dẫn đầu thị trường xe sang toàn cầu

Trong tháng 2, lượng xe BMW bán ra trên toàn cầu đã tăng 7%, vượt qua đối thủ đứng thứ 2 là Audi (tăng 3,2%), trong khi Mercedes-Benz giảm 5,8% so với tháng trước đó.

Theo Automotive News, nhu cầu trong tháng vừa qua với xe BMW đã tăng đáng kể, nhất là với Series 3 và X1. Lượng xe BMW bán ra trên toàn cầu tăng 7%, còn Audi chỉ tăng 3,2%. Gộp chung cả 2 tháng đầu năm 2013, BMW bán nhiều hơn Audi 407 xe. Trong khi đó, Mercedes-Benz trượt xuống vị trí thứ ba, khi bán ít hơn 37.229 xe so với BMW, giảm 5,8% so với tháng 1. Mercedes-Benz tuyên bố sẽ đẩy mạnh sản lượng bán hàng trong những tháng tới nhờ việc bổ sung thêm nhiều mẫu xe mới ra thị trường.
 
Phát biểu tại triển lãm ô tô Geneva 2013 đang diễn ra, Giám đốc điều hành BMW Norbert Reithofer khoe rằng hãng đang phải chạy hết công suất để theo kịp với nhu cầu từ khách hàng. BMW X1 bán nhiều nhất với mức tăng 40%, còn Series 3 tăng 26%. Còn Giám đốc bán hàng Ian Robertson thì nhận định trong một tuyên bố hôm Thứ sáu tuần trước là BMW đang tăng trưởng đều và sẽ tiếp tục đi lên bằng các mẫu xe mới trong năm nay.
 
Nhìn vào đại cục, có thể thấy phân khúc xe sang đang là sự thống trị của các hãng xe Đức. Nhu cầu xe sang đã gia tăng đáng kể ở Trung Quốc và Mỹ, bù đắp lại sự sụt giảm từ Châu Âu. Tại Châu Âu, thị trường xe đang tiếp tục đối mặt với một năm khó khăn khi lượng xe bán ra trong tháng đầu năm 2013 đã ở mức thấp kỷ lục kể từ năm 1990 đến nay.

Theo dự báo từ giới phân tích, mặc dù tạm tụt lùi so với 2 đồng hương, nhưng Mercedes-Benz có khả năng sẽ tạo bước nhảy vọt về doanh số bán hàng trong thời gian tới khi các mẫu xe mới như S-Class, A-Class, E-Class và CLA coupe bốn cửa đang rục rịch lên đường tới các showroom trên toàn cầu.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn