Xe điện Tesla Model S được mùa giải thưởng

Trong khi Fisker Karma đang bị hỏa thần chiếu mệnh thì Tesla Model S lại phất như diều gặp gió, ẵm một loạt giải thưởng quan trọng tại Mỹ. 2 mẫu xe điện cao cấp nhưng lại đang ở các thái cực hoàn toàn khác nhau.

Motor Trend đã tiến hành xong việc đánh giá bình chọn liên quan đến 10 chiếc xe tranh cử giải thưởng “Xe của năm 2013”. Kết quả cuối cùng chiếc Model S của Tesla đã chiến thắng. Đây là lần đầu tiên một chiếc xe điện đã giành được vinh dự này. Không chỉ như vậy, Model S cũng được xướng danh là xe của năm “Automobile Car of the Year” và là một trong “25 phát minh của năm” do tạp chí Time Magazine bình chọn.

Angus MacKenzie, người sáng lập Motor Trend, gọi Model S là một trong những chiếc xe hạng sang mới hoàn hảo nhất. Các thành viên của Motor Trend đã bị thuyết phục bởi tính năng vận hành và hiệu quả năng lượng của Tesla Model S. Với công suất tối đa 416 mã lực và mô-men xoắn 611Nm, Model S có thể tăng tốc 0-100km/h trong thời gian 4 giây và hiệu quả kinh tế tương đương 3,1 lit/100km trong các thử nghiệm năng lượng của Motor Trend. Theo Motor Trend, Model S xứng đáng để được trao tặng danh hiệu này.
 
Nhìn Model S ẵm giải lại ngẫm sang Fisker Karma. Cùng là những mẫu xe điện được phát triển công phu và tốn kém nhưng số phận của hai chiếc xe này đang rất khác nhau. Chiếc Karma được ca ngợi một thời nhưng hiện nay đang liên tiếp gặp phải những sự cố liên quan đến cháy nổ, thậm chí nó còn bị cháy ngay dưới trời mưa. 16 chiếc Karma đã bị cháy hoàn toàn và gần 300 chiếc khác bị hỏng nặng khi gặp bão Sandy khiến Fisker đã mất toi 30 triệu USD.
 
Cả 2 mẫu xe đều được khai sinh từ những ý tưởng táo bạo: xe điện không chỉ thân thiện với môi trường mà còn phải sở hữu những tính năng vượt trội cả xe động cơ đốt trong truyền thống. Tuy nhiên, thực tế cho thấy chỉ quyết tâm và ý tưởng thôi chưa đủ. Không phải cứ thấy người ta ăn khoai mà cũng vác mai đi đào.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn