Xe điện Kia ra mắt Triển lãm Geneva 2019 với 21 màn hình

Kia sẽ vén màn một concept xe điện hiệu suất cao tại Triển lãm Ôtô Geneva 2019 nhằm thể hiện hướng đi của hãng xe Hàn Quốc giữa trào lưu điện khí hóa.

 
Sau khi “nhá hàng” bằng một bức ảnh hiếm hoi chỉ cho thấy mặt trước, Kia đã tiết lộ thêm hai hình ảnh, một thể hiện khoang nội thất mang đậm tính tương lai, một tập trung vào những chi tiết ngoại thất như cản trước và vòm bánh xe.
 
Theo nhà sản xuất ôtô Hàn Quốc, bản concept là sự kết hợp giữa một mẫu SUV cơ bắp, một chiếc sedan kiểu dáng đẹp và một chiếc crossover linh hoạt, rộng rãi. Nếu được đưa vào sản xuất, nó sẽ là mẫu xe điện thứ ba của Kia, sau hai “người anh em” Soul EV và e-Niro.
 
 
Về thiết kế, mẫu xe giấu tên sở hữu lưới tản nhiệt “mặt nạ hổ” quen thuộc của Kia. Bên trong là khoang cabin rộng rãi với tổng cộng 21 màn hình riêng lẻ có độ phân giải cao. Mục đích của cách thiết kế này nhằm phóng đại một xu hướng mới của nhiều hãng xe, đó là đưa lên sản phẩm của họ số lượng màn hình ngày một tăng.
 
Gregory Guillaume – Phó Chủ tịch mảng thiết kế của Kia châu Âu, cho biết: mục đích mà nhóm thiết kế của hãng tại Frankfurt hướng đến là thiết kế ra một mẫu xe có thể giải đáp những thắc mắc của người dùng về phạm vi hoạt động, hiệu suất, mạng lưới các trạm sạc...
 
 
Ở thời điểm hiện tại, Kia chưa tiết lộ bất cứ thông tin nào liên quan đến hệ truyền động của mẫu concept hãng chuẩn bị giới thiệu trong sự kiện sắp tới. Autocar đưa tin, phương tiện có thể sẽ sử dụng một biến thể của động cơ điện 64kWh trên phiên bản cao cấp nhất của e-Niro với công suất 204 mã lực. Không loại trừ khả năng khối động cơ sẽ được điều chỉnh với công suất lớn hơn, mặc dù phải “hy sinh” phạm vi hoạt động.