Xe điện bắt buộc phải phát ra tiếng ồn

Những xe điện hoặc xe hybrid ra mắt từ ngày 1/7 tại châu Âu đều phải có một hệ thống phát ra âm thanh mô phỏng tiếng của động cơ đốt trong nhằm đảm bảo an toàn cho người đi bộ và đi xe đạp.

Xe điện Nissan Leaf
 
Tính năng được kích hoạt khi phương tiện đi lùi hoặc di chuyển ở vận tốc dưới 19km/h. Từ tháng 7/2021 trở đi, đây sẽ là yêu cầu bắt buộc đối với tất cả xe điện có mặt trên thị trường.
 
 Quy định do Liên minh châu Âu (EU) đưa ra nhằm giải quyết những lo ngại cho rằng những chiếc xe với lượng khí thải thấp như xe điện quá yên tĩnh trong quá trình vận hành. Kéo theo đó, độ an toàn của người đi bộ cũng giảm xuống bởi họ rất khó phát hiện ra một chiếc xe điện đang đến gần. Theo Detroit Bureau, trong một thập kỷ qua, số lượng các vụ tai nạn chết người liên quan đến người đi bộ và người đi xe đạp đang có chiều hướng gia tăng ở nhiều quốc gia trên thế giới.
 
Guide Dogs – một tổ chức từ thiện của Anh từng phàn nàn rằng người đi bộ sẽ rất khó nghe thấy âm thanh của những chiếc xe điện – đã thể hiện sự đồng tình với quy định mới. Tuy nhiên, tổ chức cũng cho rằng xe điện nên phát ra âm thanh khi vận hành ở mọi tốc độ khác nhau.
 
Guide Dogs dẫn số liệu cho thấy tỷ lệ xe điện và xe hybrid liên quan đến các vụ tai nạn giao thông gây chấn thương cho người đi bộ cao hơn tới 40% so với các loại xe thông thường.
 
Những năm gần đây, hàng loạt tên tuổi trong ngành công nghiệp xe hơi đều đang tích cực tung ra các mẫu xe không khí thải với tham vọng dẫn đầu “cuộc đua điện khí hóa”. Tuy nhiên, không riêng ở châu Âu, Cục quản lý an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) cũng quy định từ tháng 9/2020, các dòng xe sử dụng năng lượng điện đều phải phát ra âm thanh giả khi di chuyển ở vận tốc dưới 30km/h.