Xe điện và hybrid tiếp tục bành trướng

Với ưu thế về mức tiêu thụ nhiên liệu và sự thân thiện với môi trường, xe hybrid và xe điện ngày càng “hot” trong những năm gần đây, nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng cũng như nhiều hãng xe. Mới đây, Toyota thông báo đã bán ra trên toàn thế giới hơn 6 triệu xe hybrid, trong khi Nissan cũng đạt mốc 100.000 xe Leaf tiêu thụ.

Cuối tuần trước, Nissan thông báo chỉ sau 3 năm gia nhập thị trường, hãng đã bán được 100.000 xe Leaf trên toàn thế giới. Theo tính toán của InsideEVs, đến cuối tháng 11/2013, hãng mới chỉ bàn giao cho khách hàng 88.000 xe. Nhưng ngay sau đó, đầu tháng 12, lượng tiêu thụ đã tăng lên 92.000. Điều đó cũng có nghĩa là công ty đã bán ra 12.000 xe chỉ trong vòng 2 tháng qua. Tính tổng cộng, Nissan đã chiếm tới 48% doanh thu bán xe điện trên toàn thế giới kể từ năm 2010.
 
Trong một cuộc bình chọn từ công ty chuyên đánh giá xe hơi Kelly Blue Book vào tháng 4/2013, xe Leaf của Nissan đã được vinh danh là chiếc xe “xanh” nhất năm 2013, trong bối cảnh giá xăng liên tục thay đổi như hiện nay. Hãng nhận định: Chắc chắn bạn sẽ không thể tìm thấy một chiếc xe có thiết kế tinh tế, tính năng thiết thực mà lại chạy hoàn toàn bằng điện như Nissan Leaf”.
 
Trước đó vài ngày, Toyota cũng cho biết tính đến ngày 31/12/2013, hãng đã bán ra 6.072.000 xe hybrid trên toàn cầu. Đây cũng được xem là một con số đáng khích lệ đối với Toyota nói riêng và ngành công nghiệp xe hybrid nói chung. Hãng bắt đầu bán xe lai xăng - điện vào năm 1997, đầu tiên là mẫu Prius.
                                           
Toyota Prius 2014
   
Từ đó đến nay, hãng đã phát triển 24 mẫu hybrid cùng 1 mẫu plug-in-hybrid. Dự kiến, Toyota trong vòng 2 năm tiếp theo sẽ giới thiệu thêm 15 mẫu xe hybrid trên toàn cầu.
 
Các số liệu báo cáo từ Toyota cho thấy thị trường Bắc Mỹ và châu Âu tiêu thụ lần lượt là 2,302 triệu và 646.600 chiếc, trong khi tại Nhật Bản, hãng bán được 2,824 triệu xe. Theo ước tính của hãng xe Nhật, chỉ cần 6 triệu chiếc xe hybrid được đưa vào sử dụng đã tiết kiệm được khoảng 4 tỷ gallon xăng (gần 15 tỷ lít xăng), đồng thời giảm 4 triệu tấn khí thải CO2.
 
Xe hybrid trên thực tế là một bước trung gian giữa xe sử dụng động cơ đốt trong với xe chạy hoàn toàn bằng điện, vì nó sử dụng đồng thời một động cơ xăng hoặc dầu, và một động cơ điện lấy nguồn từ cụm pin Lion, tương tự các xe điện.
 
Đây là điểm khác biệt quan trọng nhất của xe hơi chạy điện với xe truyền thống, và tiến tới, xe điện cũng sẽ loại bỏ nốt cả hệ truyền động hiện nay. Đó là lý do vì sao các thử nghiệm xe tự lái được tiến hành trên những mẫu xe này. Việc chiếm thế áp đảo trong sản xuất và kinh doanh xe hybrid và xe điện cho thấy các hãng xe Nhật vẫn sẽ giữ được vị thế quan trọng trong ngành công nghiệp ôtô khi chuyển dịch sang giai đoạn phát triển mới, rời bỏ dây chuyền và công nghệ cơ khí từ hơn một trăm năm qua.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn