Volvo thử nghiệm hệ thống giúp xe tự tìm chỗ đỗ

Volve – hãng xe đến từ Thụy Điển – vừa hoàn thành một dự án nghiên cứu để kiểm tra hiệu quả của hệ thống nam châm cho phép những chiếc xe tự lái trong tương lai có thể xác định vị trí đỗ xe một cách nhanh chóng và đơn giản hơn.

Dự án sử dụng những miếng nam châm có kích thước 40x15mm, gắn bên dưới mặt đường khoảng 200mm. Trong khi đó, chiếc xe tự lái được trang bị cảm biến từ trường có thể phát hiện sự có mặt của những tấm nam châm và tự xác định được vị trí.
 
Dự án được Cục Quản lý giao thông vận tải Thụy Điển hợp tác tài trợ. Hãng cho biết nam châm là một giải pháp đáng tin cậy, hiệu quả mà chi phí lại tương đối thấp. Volvo tin rằng công nghệ mới sẽ giúp phòng ngừa các vụ va chạm và tiết kiệm được không gian vì người ta có thể thiết kế những làn xe đẹp hơn.
 
Jonas Ekmark - Người đứng đầu bộ phận bảo vệ an toàn của Volvo – cho biết: Các nam châm sẽ tạo ra một đường sắt vô hình giúp xe tự lái có thể xác định vị trí với sự sai lệch chưa đầy 10mm (một phân). Chúng tôi đã thử nghiệm công nghệ ở nhiều tốc độ khác nhau và kết quả rất hứa hẹn. Mục đích của Volvo là để xe có thể tự xử lý tuyến đường đi. Xác định vị trí chính xác là một điều kiện tiên quyết cho một chiếc xe tự lái”.
 
Hệ thống nam châm được cho là sẽ giải quyết hạn chế của những công nghệ định vị hiện tại như GPS và camera, cũng là một phần nỗ lực của Volvo trong việc nghiên cứu công nghệ xe tự lái.
 
Hãng xe Thụy Điển cũng vừa giới thiệu một dự án thí điểm quy mô lớn bao gồm 100 xe mang thương hiệu Volvo sử dụng công nghệ lái xe tự động vào năm 2017. Tất cả sẽ tự xử lý trong các tình huống thực tế trên đường phố Gothenburg mà không có người điều khiển. Dự kiến các xe sẽ được vận hành trong điều kiện giao thông thực tế, bao gồm đường cao tốc, giao thông đông đúc với phạm vi khoảng 50 km.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn