Volvo kỉ niệm 25 năm tích hợp công nghệ ghế an toàn cho trẻ em

2015 là năm đánh dấu 25 năm Volvo tích hợp công nghệ ghế an toàn cho trẻ em.

 
Lotta Jakobsson, một lãnh đạo kỹ thuật cấp cao tại trung tâm an toàn xe hơi của Volvo, cho biết: Sự ra đời của công nghệ vào năm 1990 là một bước tiến lớn nhằm cài thiện sự an toàn cho trẻ nhỏ. Volvo đã làm được. Chưa có một hãng xe nào trên thế giới “tâm huyết” với vấn đề an toàn như hãng xe Thụy Điển. Volvo cũng đã tạo nên danh tiếng từ chính điều đó. Nếu không an toàn, một phương tiện sẽ không có ý nghĩa gì.
 
Công nghệ của Volvo là một hệ thống hai giai đoạn, cho phép người lái có thể điều chỉnh chiều cao của miếng đệm nâng. Nhờ vậy, trẻ hoàn toàn có thể tận dụng lợi thế của dây đai an toàn và tựa đầu mặc dù với chiều cao “khiêm tốn”. Thậm chí, nó còn được tùy chỉnh đến chiều cao bọn trẻ có thể thoải mái nhìn ra ngoài cửa sổ.
 
Theo Volvo, điều này còn góp phần làm giảm tình trạng trẻ bị nhàm chán và kích động, có thể tác động tiêu cực đến sự tập trung của tài xế.
 
Bên cạnh ghế dành cho trẻ em, Volvo cũng là hãng xe tiên phong trong một loạt công nghệ an toàn tiên tiến khác, trong đó có dây đai an toàn ba điểm hay vùng hấp thụ xung lực trong các vụ tai nạn.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn