Volvo đầu tư 500 triệu USD cho nhà máy đầu tiên tại Mỹ

Volvo sẽ đầu tư gần 500 triệu USD cho nhà máy đầu tiên tại Mỹ nhằm thúc đẩy lượng tiêu thụ đã sụt giảm trong suốt thập kỷ qua.

 
Hiện tại, hãng xe Thụy Điển đang trong quá trình thảo luận với chính quyền một số bang ở Mỹ và sẽ thông báo vị trí cơ sở mới trong khoảng 2 tuần tới.
 
Đây được coi là một mốc quan trọng với Volvo. Như vậy, hãng sẽ để lại dấu ấn ở cả ba châu lục quan trọng trong ngành công nghiệp ôtô toàn cầu, bao gồm lục địa già châu Âu và thị trường ôtô lớn nhất thế giới Trung Quốc.
 
Kể từ khi được Ford bán cho hãng xe Zhejiang Geely vào năm 2010, Volvo đã rất tích cực đầu tư vào các hoạt động sản xuất và cho ra nhiều mẫu xe mới. Đồng thời, hãng cũng bổ sung thêm nhà máy ở Trung Quốc, bên cạnh các địa điểm cũ tại châu Âu. Dự kiến, hoạt động sản xuất ở nhà máy mới sẽ bắt đầu vào năm 2018 với công suất gần 120.000 phương tiện/năm, gần bằng nhà máy lớn hơn ở Trung Quốc.
 
Hakan Samuelsson, Giám đốc điều hành, cũng là Chủ tịch của Volvo, cho biết: “Volvo không thể là một hãng xe toàn cầu đúng nghĩa nếu không có sự hiện diện tại Mỹ. Và giờ đây, chúng tôi đã làm được điều đó”.
 
Công ty kỳ vọng nhà máy sẽ đưa Volvo trở lại lượng tiêu thụ 100.000 phương tiện/năm ở Mỹ. Năm 2014, lượng tiêu thụ của hãng tăng 9% lên khoảng 466.000 xe nhưng tại Mỹ, số xe bàn giao cho khách hàng lại giảm 8%, còn 56.000 chiếc.
 
Trong khi đó, Chip Gengras, người đại diện cho các đại lý của hãng ở Mỹ, cho biết: “Các đại lý của Volvo rất hào hứng với thông tin này. Nó là sự chứng minh rõ ràng cho cam kết lâu dài của Volvo với thị trường Mỹ”.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn