Volkswagen chi 3,5 tỷ USD để “phục vụ” riêng cho mẫu xe Golf

Volkswagen tuyên bố sẽ đầu tư 3,5 tỷ USD tại nhà máy sản xuất Wolfsburg để chuẩn bị cho chiếc Golf thế hệ thứ tám của mình.

 
Cũng theo tuyên bố này, nhà sản xuất ôtô cho biết sẽ tập trung đầu tư vào việc tái thiết nhà máy và xây dựng một trung tâm thiết kế mới trong khu vực phát triển kỹ thuật.
 
Đại diện VW khẳng định khoản đầu tư này sẽ giúp đảm bảo cho tương lai lâu dài của công ty: “Lãnh đạo tập đoàn đã thông qua hàng tỷ USD đầu tư cho thương hiệu Volkswagen trong các sản phẩm mới và các nhà máy mới. Khoản đầu tư này sẽ giúp đảm bảo cho tương lai dài hạn của công ty. Tầm nhìn của chúng tôi là vấn đề an toàn - dù sử dụng động cơ điện hay động cơ truyền thống.”
 
 
Volkswagen Golf mới có thể sẽ ra mắt vào năm 2019 và được củng cố bởi một phiên bản sửa đổi trên nền tảng MQB - đang sử dụng trên mẫu xe hiện tại. Quan trọng hơn, cũng đi theo xu thế điện khí hóa, chiếc xe mới không chỉ mạnh mẽ hơn mà còn hứa hẹn sẽ tiết kiệm nhiên liệu cũng như phát thải ít hơn.