Việt Nam nhập khẩu gần 3.500 ôtô trong một tuần

Xe “ngoại” về Việt Nam vẫn trên đà đi lên khi tuần vừa qua, số lượng ôtô nhập khẩu nguyên chiếc đã tăng hơn 900 chiếc so với tuần trước.

Ảnh: Báo Hải quan
 
Số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan cho thấy, từ ngày 16/11 đến 22/11, xe nhập khẩu nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan đạt 3.437 chiếc với tổng kim ngạch 73,7 triệu USD.
 
Trong đó, xe xuất xứ Thái Lan và Indonesia vẫn “áp đảo” với kết quả lần lượt 2.307 chiếc, 735 chiếc. Riêng hai quốc gia này chiếm tới 88,5% xe nhập khẩu về Việt Nam trong tuần.
 
Bên cạnh đó cũng phải kể đến những thị trường như Nhật Bản (237 chiếc), Mexico (44 chiếc) hay Trung Quốc (33 chiếc).
 
Con số 3.437 xe bao gồm 2.995 xe dưới 9 chỗ ngồi (chiếm 87%), tăng 60,8% so với tuần trước. Phần lớn các phương tiện được làm thủ tục tại cửa khẩu cảng Hải Phòng (1.576 chiếc) và TP.HCM (1.417 chiếc).
 
Xe trên 9 chỗ ngồi đạt kết quả “khiêm tốn” 16 chiếc. Tất cả đều được sản xuất tại Thái Lan và về nước qua cảng Hải Phòng.
 
373 là số lượng xe tải nhập khẩu vào Việt Nam, trị giá 11,7 triệu USD. Con số này có tới 364 xe đến từ Thái Lan. Chúng chủ yếu được đưa về qua khu vực cảng TP.HCM (252 chiếc) và cảng Hải Phòng (112 chiếc).
 
Còn lại là 53 xe chuyên dụng với trị giá khai báo khoảng 5,6 triệu USD, bao gồm 28 xe sản xuất tại Trung Quốc, 10 xe sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Các thị trường như Hàn Quốc, Ý, Nhật Bản đạt kết quả 9 chiếc, 4 chiếc và 2 chiếc.
 
Cùng khoảng thời gian, các doanh nghiệp Việt Nam còn nhập về lượng linh kiện, phụ tùng ôtô các loại trị giá 66,4 triệu USD, giảm 6,8% so với tuần liền kề.