Uber bị điều tra vì phần mềm “gian lận”

Bộ Tư pháp Mỹ vừa tiến hành một cuộc điều tra liên quan đến việc Uber bị cáo buộc sử dụng phần mềm để giúp các tài xế của hãng “trốn” cơ quan chức năng.

Uber bị điều tra tại Mỹ
 
Uber bị cáo buộc sử dụng một phần mềm có tên gọi "Greyball" nhằm giúp các tài xế “trốn tránh” quan chức địa phương ở những khu vực mà dịch vụ của hãng không được phép hoạt động như Portland, Oregon.
 
Tuy nhiên, theo Reuters, công ty đã yêu cầu ngừng sử dụng Greyball ngay sau khi tờ New York Times tiết lộ thông tin về phần mềm vào tháng 3 vừa qua, đồng thời giải thích chương trình chỉ nhằm mục đích kiểm tra yêu cầu gọi xe và để bảo vệ tài xế.
 
Cuộc điều tra mới ở giai đoạn đầu. Do đó, chưa thể khẳng định sẽ có quan chức nào của Uber bị kết tội vì sử dụng phần mềm hay không. Phát ngôn viên Uber và Bộ Tư pháp đều từ chối bình luận về vụ việc.
 
Mặc dù vậy, cuộc điều tra có thể sẽ gây thêm rắc rối cho Uber trong bối cảnh hãng đang phải giải quyết hàng loạt vấn đề pháp lý trong thời gian gần đây. Tháng 12 năm ngoái, Uber từng bị tố theo dõi khách hàng trong nhiều tuần sau khi họ sử dụng dịch vụ của hãng.