Uber bị cảnh sát Pháp “sờ gáy”

Uber, công ty đang trở thành tâm điểm tranh cãi trong thời gian gần đây, vừa bị cảnh sát Pháp “sờ gáy” như một phần trong cuộc điều tra vào dịch vụ taxi của hãng có tên gọi UberPop.

 
Theo France Info, ít nhất 25 cảnh sát đã có mặt tại trụ sở của Uber tại Pháp trong suốt 6 giờ đồng hồ, thu giữ email, tài liệu, cùng điện thoại thông minh từ 45 nhân viên của hãng.
 
Tại Pháp, dịch vụ UberPop bị coi là bất hợp pháp nhưng Uber đã khiếu nại một hình phạt mà hãng nhận được vào năm ngoái, đồng thời hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận với chính quyền địa phương. Trong khi đó, theo Telegraph, Uber cũng gọi hành động của cảnh sát Pháp là một sự đe dọa. Trả lời tạp chí L'Obs, Thibaud Simphal, người đứng đầu Uber Pháp, cho biết: “Chúng tôi thấy đây là một hành động không phù hợp”.
 
Tính từ đầu năm đến nay, hơn 250 tài xế hoạt động trên dịch vụ UberPop đã bị phạt. Dịch vụ cũng bị chính phủ Pháp cấm vào ngày 1/1/2015 do không đáp ứng được các quy định về giấy phép.  Cách đây vài tuần, hàng trăm tài xế taxi tại Bỉ và Pháp đều biểu tình phản đối Uber, bày tỏ sự phẫn nộ bởi công ty đã làm họ mất rất nhiều tiền trong những năm gần đây.
 
Mặc dù vậy, tất cả những điều đó cũng không ngăn được người sáng lập Uber là Travis Kalanick đưa ra kế hoạch tạo thêm 50.000 việc làm tại châu Âu. Ông cũng dự định sẽ “lôi kéo” thêm khoảng 400.000 tài xế sử dụng dịch vụ của hãng.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn