Tunisia bán đấu giá tài sản tịch thu từ nhà độc tài Ben Ali ngay trước Giáng sinh

Ngày 23/12, Bộ Tài chính Tunisia đã mở phiên đấu giá 39 chiếc xe sang và vô số vật dụng đắt tiền mà đã được tịch thu từ gia đình cựu độc tài Ben Ali trong thời gian nắm quyền tại nước này.

Lô xe được bán đấu giá gồm một số siêu xe như Maybach 62, Mercedes-Benz CL65 AMG, Aston Martin Vanquish, Ferrari F430, McLaren SLR và Rolls Royce Silver Spirit. Gia đình Ben Ali cũng có sở thích xe Mỹ và trong phiên đấu giá này có cả một chiếc Cadillac Escalade, Ford Expedition và một chiếc limousine Cadillac DTS chống đạn.
 
Các nguồn tin thân cận với chính quyền Tunisia hiện nay cho biết rằng 39 chiếc xe trên chỉ là một phần nhỏ trong đội xe thuộc sở hữu trước đây của gia đình Ben Ali. Tổng cộng 200 chiếc xe đã bị tịch thu khi gia đình nhà độc tài này chạy trốn sang A-rập Xeut sau cuộc đảo chính hồi đầu năm 2011. Một số siêu xe như Ferrari California, 599 GTB và Bentley Continental đã bị đám đông quá khích đập phá trong cuộc đảo chính.
 
Không chỉ xe hơi, phiên đấu giá còn có cả những tác phẩm nghệ thuật, trang sức và trang phục đồ hiệu và một loạt những vật dụng đắt tiền khác. Chính phủ Tunisia hy vọng rằng số tiền thu được từ buổi đấu giá này sẽ đạt khoảng 20 triệu Dinar (tương đương 12,9 triệu USD) và sẽ được bổ sung vào quốc khố.
Ben Ali (sinh năm 1936) đã nắm quyền lực tại Tunisia từ năm 1987 đến năm 2011 và là một trong những nhà độc tài đã phải ra đi trong phong trào mùa xuân A-rập tại các nước Trung Đông và Bắc Phi. Tuy nhiên ông Ali còn may mắn hơn các nhà độc tài khác khi giữ được mạng sống trong khi Saddam Hussein và Muammar Gaddifi đều bị chết thê thảm dưới tay phe nổi dậy. Các bộ sưu tập xe hơi và tài sản quý giá bị tịch thu chẳng thấm vào đâu so với những thiệt hại kinh tế do tham nhũng và chuyên quyền của các chế độ độc tài này đã gây ra cho đất nước. Kết cục tương tự có thể xảy ra đối với chế độ Assad ở Syria, chắc chắn vị tổng thống độc tài và gia đình trị này sẽ không có nổi một Giáng sinh an lành khi mà quân nổi dậy đang dần làm chủ chiến trường.
 
Chiếc Aston Martin Vanquish của gia đình Ben Ali
 
Chiếc Maybach 62 được bán đấu giá sung công
 
Cadillac Escalade, Hummer H2, Audi Q7
 
Chiếc Ferrari California bị người biểu tình đập phá
 
Số phận chiếc Ferrari 599 GTB Fiorano cũng không khá hơn
 
Chiếc Bentley Continental của gia đình Ben Ali trở thành mục tiêu của người biểu tình
 
Một góc đồ hiệu chính hãng của cựu đệ nhất phu nhân Leila, một người khét tiếng với thói tiêu hoang
 
Mỗi bộ đồ của Thủ tướng Ben Ali có giá không dưới 5.000 euro
 
Những vật dụng bằng vàng và đá quý của gia đình Ben Ali
 
Những bộ trang sức hàng hiệu của đệ nhất phu nhân Leila

Tin tổng hợp

otoxemay.vn