Từ tháng 12, bắt đầu phạt nguội

Bắt đầu từ tháng 12/2015, giấy báo nộp phạt nguội vi phạm giao thông sẽ được cảnh sát Hà Nội gửi về tận nhà các chủ xe.

Từ tháng 12, bắt đầu phạt nguội giao thông
 
Các cán bộ thuộc đội điều khiển đèn tín hiệu sẽ theo dõi trên màn hình trung tâm, quan sát và lưu lại hình ảnh các phương tiện vi phạm tại các nút giao thông, tuyến phố trên địa bàn Hà Nội. Căn cứ vào đó, cảnh sát sẽ chụp ảnh và gửi giấy báo  về nhà để chủ phương tiện đến nộp phạt.
 
Để đảm bảo tính chính xác, tổ công tác thuộc trung tâm điều khiển đèn sẽ xác minh thông tin thông qua dữ liệu trên hệ thống đăng ký, đồng thời phối hợp cùng các trung tâm đăng kiểm và địa phương để làm rõ.
 
Trung tá Huỳnh Tấn Nam, Đội trưởng Đội đèn tín hiệu giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, cho biết đối các trường hợp xe không sang tên đổi chủ hoặc không phối hợp sẽ được áp dụng những biện pháp khác như thông báo cho các đội tuần tra. Bên cạnh đó, danh sách chủ xe “ngoan cố” sẽ bị gửi lên Cục Cảnh sát và đơn vị đăng kiểm để xử lý.
 
Cũng theo trung tá Nam, ngoài mục đích hỗ trợ cảnh sát xử phạt trên đường, việc sử dụng camera giao thông còn nhằm nâng cao tính tự giác của người dân. Hiện tại, trên địa bàn TP.Hà Nội đã được lắp đặt gần 400 camera phục vụ công tác an toàn giao thông. Trong năm nay, các hình ảnh ghi lại đã phát hiện 2 vụ lái xe gây tai nạn sau đó tài xế bỏ chạy. Phòng cảnh sát cũng đã thí điểm xử lý trên 2.000 trường hợp vượt đèn đỏ, đi sai làn đường.