Từ 15/4, phí sát hạch lái xe cơ giới… cũng tăng

Theo Thông tư 23 của Bộ Tài chính vừa ban hành, từ ngày 15/4, phí sát hạch ô tô, xe máy cả phần thi lý thuyết và thực hành đều tăng và được áp dụng thống nhất trên toàn quốc.

Cụ thể, mức phí sát hạch lái xe mô tô các hạng từ A1 đến A4: phần lý thuyết tăng từ 30.000 đồng/ lần lên 40.000 đồng/lần, phần thực hành tăng lên 50.000 đồng/lần so mức hiện tại đang là 40.000 đồng/lần.
 
Mức phí sát hạch lái xe ô tô các hạng B1, B2, C, D, E và F: phần lý thuyết sẽ tăng lên 90.000 đồng/lần thay cho mức hiện tại là 70.000 đồng/lần, phần sát hạch thực hành trên đường giao thông công cộng tăng lên 60.000 đồng/ lần thay cho mức cũ là 50.000 đồng/lần. Ngoài ra, mức phí sát hạch thực hành tại sa hình cũng tăng từ 230.000 đồng lên 300.000 đồng/lần.
 
Theo đó, người dự sát hạch muốn được cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ ở hạng nào, thi phần nào thì nộp phí sát hạch phần đó, trong đó, có tính đến việc thi sát hạch lần đầu hay sát hạch lại.
 
Không nằm ngoài xu hướng tăng phí, tăng giá của thị trường như phí ATM tăng, phí đường bộ tăng, phí xăng “rục rịch” tăng…thì phí thi sát hạch cũng tăng để hưởng ứng góp thêm phần khó khăn cho đời sống người dân. Dù mỗi bộ, ngành đều có cái lý riêng để tăng phí và coi đó chỉ là tăng…chút ít, nhưng nếu thử tính chuyện đồng loạt tăng giá này cho người dân với mức lương hiện tại, trong thời buổi kinh tế khó khăn, thử hỏi dân có sống nổi không? Cứ cái đà này, thì có lẽ dân nên làm theo đúng “ước vọng” của Táo giao thông từ những năm 2009: Toàn dân nên …đi bộ. 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn