Từ 1/11, xe bán tải được tính là xe con

Từ ngày 1/11 tới, xe bán tải có khối lượng chuyên chở cho phép thấp hơn 1,5 tấn và dưới 5 chỗ sẽ được Quy chuẩn 41 năm 2016 định nghĩa là xe con khi tham gia giao thông.

xe bán tải được tính là xe con  
 
Đây là điều mới được bổ sung so với Quy chuẩn 41 năm 2012. Trước đó, vì chưa có quy định cụ thể nên đã có những tranh luận trong các tình huống như phân làn, đi vào giờ cấm, xe bán tải có được xem như xe con hay không. Một số cho rằng những phương tiện này là xe tải trong khi theo những người khác, chúng là xe con nếu tính theo khối lượng chuyên chở và số chỗ ngồi.
 
Như vậy, kể từ  khi Quy chuẩn 41 năm 2016 có hiệu lực từ ngày 1/11, những tranh cãi trên sẽ chấm dứt. Những dòng xe bán tải đang phổ biến ở thị trường Việt Nam như Ford Ranger, Mitsubishi Triton, Nissan Navara hay Toyota Hilux được coi là xe con.
 
Tuy nhiên, quy định này chỉ áp dụng cho hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ. Có nghĩa là, việc xe bán tải được coi là xe con chỉ có hiệu lực khi liên quan đến biển chỉ dẫn, biển báo… mà không được áp dụng trong đăng ký biển số  hay quy định niên hạn sử dụng.