Trung Quốc thu giữ hàng loạt xe Mercedes-Benz nhập từ Mỹ

Hải quan Trung Quốc đang thu giữ một lô hàng xe SUV Mercedes-Benz được sản xuất tại Mỹ trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

 
Detroit Bureau đưa tin, hai mẫu xe Mercedes-Benz, bao gồm GLE và GLS được sản xuất từ ngày 4/5 đến ngày 12/6/2018 đang bị hải quan Trung Quốc“trói chân” tại cảng Thượng Hải vì lý do an toàn, cụ thể là phanh sau hoạt động không hiệu quả.
 
Trả lời Reuters, một phát ngôn viên Daimler cho biết công ty đang làm việc với các bên liên quan để giải quyết vấn đề. Hãng xe Đức cũng khẳng định đây đơn thuần chỉ là vấn đề kỹ thuật.
 
Tuy nhiên, sự cố xuất hiện trong lúc cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế leo thang khiến không ít người hoài nghi. Sau khi Tổng tống Mỹ Donald Trump tuyên bố đánh thuế 25% lên khối lượng lớn hàng hóa Trung Quốc kể từ ngày 23/8, Bắc Kinh cũng đáp trả bằng “đòn” tương tự.
 
Chính sách mới của Trung Quốc không chỉ ảnh hưởng đến sản phẩm của các nhà sản xuất Detroit như Ford hay General Motors mà cả các thương hiệu xe châu Âu đặt cơ sở tại Mỹ, trong đó có Daimler - công ty mẹ Mercedes-Benz.
 
Ở thời điểm hiện tại, chưa thể khẳng định việc các xe Mercedes-Benz bị thu giữ có yếu tố chính trị hay không, nhưng chắc chắn không công ty nào muốn bị “ném” vào giữa cuộc chiến tranh thương mại đang ngày một nóng.
 
Trong thời gian qua, chính quyền ông Trump đã nhiều lần cảnh báo các đối tác thương mại về những biện pháp mà Mỹ sẽ áp dụng nếu những rào cản chống lại hàng hóa của nước này không được nới lỏng. Bước đi đầu tiên thể hiện ở việc Nhà Trắng đưa ra mức thuế mới đối với thép và nhôm nhập khẩu. Hồi tháng 5, Bộ Thương mại Mỹ còn mở một cuộc điều tra nhằm vào phụ tùng và ôtô nhập khẩu với lý do “lo ngại an ninh quốc gia”.
 
Giới phân tích lo ngại cuộc điều tra có thể khiến xe nhập khẩu vào Mỹ bị đánh thuế cao hơn. Trước động thái của Trump, chính phủ các nước như Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc cũng tuyên bố sẽ theo dõi tình hình một cách chặt chẽ để bảo vệ lợi ích của mình.