Trung Quốc phá đường dây buôn lậu xe thông qua Việt Nam

Ngày 28/11, Tân hoa xã cho hay cảnh sát Trung Quốc vừa phá vỡ đường dây buôn lậu ôtô xuyên quốc gia, tuồn xe vào nước này trong suốt 3 năm qua trị giá ít nhất 1 tỷ NDT (tương đương 164 triệu USD).

Cảnh sát nước này đã bắt giữ 54 thành viên thuộc băng buôn lậu ôtô xuyên biên giới. Trong 3 năm qua, nhóm này đã chuyển khoảng 3.000 chiếc xe vào Trung Quốc, trong đó có đến 80 chiếc thuộc các thương hiệu xe sang hoặc siêu xe như BMW, Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini. Băng buôn lậu này đã tuồn xe về nước từ Mỹ, Myanmar, Hong Kong và Việt Nam.
 
Riêng trong năm 2013, hải quan Trung Quốc cũng đã phá được 30 vụ buôn lậu ôtô riêng lẻ khác, tịch thu hơn 2.800 xe trị giá 1,28 tỷ NDT (208 triệu USD).
 
Buôn lậu xe ôtô vào Trung Quốc mang lại lợi nhuận lớn, do thuế xe nhập khẩu là 25%,  ngoài ra còn có thuế tiêu thụ đặc biệt đánh vào dung tích động cơ và thuế giá trị gia tăng 17%. Do đó, với các xe siêu đắt cỡ Ferrari, Lamborghini, Bentley, Rolls-Royce… mức lợi nhuận là khổng lồ, đặc biệt khi đó là xe ăn cắp, xe không rõ nguồn gốc.
 
Lô xe sang trên đường sang Trung Quốc  đang bị công an Việt Nam thu giữ
 
Một trong những ngách đưa các loại xe này vào Trung Quốc chính là Việt Nam. Tháng 5/2013, công an Việt Nam đã triệt phá đường dây nhập lậu ôtô của Dũng “mặt sắt” và thu giữ gần 200 xe sang trị giá cả ngàn tỷ đồng. Phần lớn số xe này được tập kết gần cửa khẩu Bắc Phong Sinh (huyện Hải Hà, Quảng Ninh), gần biên giới Trung Quốc. Hiện công an Việt Nam đã khởi tố 26 người về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, 4 nghi can đang bị truy nã trong đó có Dũng “mặt sắt”. Và như mọi khi, trong các đường dây buôn lậu luôn có sự tiếp tay của cán bộ nhà nước, khi có thêm 2 nhân viên Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh bị bắt vì đồng phạm với hành vi “vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn