Trung Quốc “mạnh tay” giảm thuế nhập khẩu ôtô trước sức ép từ Trump

Kể từ ngày 1/7, thuế nhập khẩu ôtô vào Trung Quốc sẽ giảm còn 15% thay vì 25% như trước. Động thái cắt giảm thế của Trung Quốc được nhìn nhận do chịu sức ép từ Chính quyền Trump, bất chấp việc Bắc Kinh bác bỏ ý kiến này.

 
Ngày 22/5, Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết: Mức thuế mới sẽ được áp dụng từ ngày 1/7 thay thế tỷ lệ 25% mà các hãng xe nước ngoài phải chịu hơn một thập kỷ.
 
Thông báo được đưa ra không lâu sau khi chính quyền Donald Trump và giới chức Trung Quốc bày tỏ thiện chí giải quyết những căng thẳng thương mại giữa hai nước trong thời gian qua. Quy định được kỳ vọng sẽ có lợi cho một số nhà sản xuất của Mỹ như Tesla hay Ford, bên cạnh những tên tuổi đến từ châu Á và châu Âu.
 
Ngay khi thông tin được công bố, cổ phiếu Tata Motors của Ấn Độ và BMW đều đạt mức tăng trưởng mạnh nhất trong một tháng qua.
 
Bên cạnh thuế nhập khẩu ôtô, thuế nhập khẩu phụ tùng được giảm xuống 6%. Điều này sẽ đem đến những thay đổi đáng kể. Bởi xe nhập khẩu nguyên chiếc chỉ chiếm khoảng 4,2% lượng tiêu thụ xe hơi tại Trung Quốc trong năm 2017.
 
Trước đó, cuối tháng 4/2018, một số nguồn tin tiết lộ với Bloomberg về việc Trung Quốc đang tính toán mức thuế nhập khẩu mới đối với mặt hàng ôtô, dự kiến 10-15%. Hiện tại, các hãng nhập khẩu xe vào Trung Quốc phải gánh mức thuế 25% khiến không ít lần Tổng thống Mỹ Trump đã chi trích vì cao hơn nhiều mức 2,5% của Mỹ. Dù vậy, Bắc Kinh vẫn khẳng định ông Trump không phải nguyên nhân dẫn đến quyết định trên.
 
Cách đây chưa lâu, các quan chức Trung Quốc còn xác nhận sẽ mở cửa cho các hãng xe nước ngoài bằng cách cho phép họ xây dựng cơ sở độc lập tại thị trường ôtô lớn nhất thế giới. Trong quá khứ, bất cứ hãng xe “ngoại” nào muốn hoạt động tại Trung Quốc đều phải bắt tay với công ty địa phương, thậm chí không được sở hữu quá 50% cổ phần trong liên doanh.