Trung Quốc “dọa” cắt giảm tiêu thụ xe Mỹ nếu Donald Trump tăng thuế

Trung Quốc cảnh báo nếu ông Donald Trump, người vừa chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, áp mức thuế nhập khẩu 45% lên các mặt hàng Trung Quốc, chính phủ nước này sẽ “trả đũa” bằng biện pháp tương tự.  

Tiêu thụ ô tô Trung Quốc
 
Một bài viết xuất bản trên tờ Global Times thuộc sở hữu của chính phủ Trung Quốc cho rằng mức thuế 45% không khả thi. Nếu như ông Trump đi theo con đường này, Trung Quốc sẽ có cách giải quyết “ăn miếng trả miếng”: “Một loạt đơn đặt hàng máy bay Boeing sẽ bị thay thế bằng Airbus. Hoạt động nhập khẩu đậu tương và ngô từ Mỹ cũng ngưng trệ. Không những vậy, Trung Quốc còn có thể hạn chế số lượng sinh viên sang Mỹ học tập”.
 
Trong số những hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, iPhone và ôtô là hai trong số những mặt hàng có nguy cơ sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Năm 2015, Ford tiêu thụ hơn 1 triệu xe tại Trung Quốc và ở thời điểm hiện tại, nhà sản xuất đang có kế hoạch mở rộng thương hiệu tại thị trường này, bao gồm thương hiệu xe sang Lincoln. Trong khi đó, GM cũng chứng kiến lượng tiêu thụ kỷ lục trong năm nay, với hơn 2,37 triệu xe đến tay khách hàng tính đến tháng 8/2016.
 
Khi theo đuổi chiến dịch tranh cử chức Tổng thống Mỹ, ông Trump tuyên bố sẽ đánh thuế lên đến 45% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ trong thời gian tới nhằm giải quyết sự mất cân bằng cán cân thương mại. Đây không phải lần đầu tiên, vị tỷ phú này muốn đánh thuế cao đối với hàng nhập khẩu. Trước đó, trong một bài phỏng vấn với tờ Wall Street Journal, ông cũng khẳng định cần áp mức thuế 25% lên tất cả các mặt hàng có nguồn gốc từ Trung Quốc.
 
Tuy nhiên, theo tờ Global Times, đề xuất của ông Trump sẽ không được thông qua, đó đơn thuần là một chiêu hùng biện trong chiến dịch tranh cử. Dưới luật pháp Mỹ, Tổng thống chỉ có thể áp mức thuế nhập khẩu tối đa 15% trong 150 ngày đối với tất cả các loại hàng hóa. Do vậy, Donald Trump không thể thay đổi các hoạt động thương mại giữa hai bên.