Trung Quốc điều tra một loạt hãng xe Đức vì nghi thao túng giá phụ tùng

Một loạt các hãng xe sang của Đức bao gồm Audi, BMW, Mercedes-Benz cùng một số nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản đang bị các nhà chức trách Trung Quốc “sờ gáy” với cáo buộc kiểm soát độc quyền nguồn cung cấp phụ tùng thay thế, khiến người tiêu dùng nước này phải chịu mức phí cao khi sửa chữa.

Theo Bloomberg, cuộc điều tra mới nhất nhằm vào các hãng xe hơi nước ngoài này được thực hiện bởi Ủy ban cải cách và phát triển quốc gia Trung Quốc (NDRC). Trước đó, các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc đã không ngớt lời chỉ trích những nhà sản xuất ôtô nước ngoài cố tình ngăn cản các hãng cung cấp phụ tùng độc lập bán bất kỳ phụ tùng thay thế nào cho các đại lý được ủy quyền bởi các hãng xe này.
 
Hiện cuộc điều tra đang xoay quanh 2 khía cạnh hoạt động kinh doanh của các hãng xe hơi nước ngoài trên thị trường đại lục. Thứ nhất, các nhà chức trách Trung Quốc muốn biết liệu các hãng sản xuất phụ tùng ôtô chính hãng chỉ được bán cho những đại lý được ủy quyền hay họ cũng có thể bán cho các cửa hàng độc lập khác hay không. Ngoài ra, họ cũng xem xét mức giá của các phụ tùng thay thế này liệu có bị “thổi phồng” quá mức như các đơn khiếu nại hay không?
 
Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là các nhà chức trách Trung Quốc sẽ không kiểm tra mức giá phụ tùng thay thế tại các đại lý xe hơi ở những quốc gia khác trên thế giới. Vì vậy, theo Bloomberg, nếu những bằng chứng về ấn định giá được đưa ra, nhiều khả năng các hãng xe hơi của Đức và Nhật Bản sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới hàng triệu đô la. Trong khi đó, có ý kiến cho rằng sở dĩ mức giá phụ tùng thay thế chính hãng tại Trung Quốc bị đẩy lên cao để nhằm đối phó với nạn sản xuất phụ tùng “nhái” nổi tiếng ở quốc gia này. "Vỏ quýt dày" cũng phải có "móng tay nhọn" chứ.
 
 
Vân Du
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn