Trực thăng chiến đấu rơi khi đua cùng siêu xe

Vụ tai nạn đã xảy ra vào năm ngoái khi Top Gear phiên bản Hàn Quốc thực hiện đoạn quay chạy đua giữa siêu xe Corvette ZR1 và trực thăng chiến đấu AH-1 Cobra tại Mỹ nhưng nay mới được công bố trên youtube.

Trong chương trình mà Top Gear Hàn Quốc thực hiện vào tháng 3 năm ngoái, nhiệm vụ khả thi là chiếc xe thể thao hiệu suất cao Corvette ZR1 phải chiến thắng trực thăng chiến đấu AH-1 Cobra trong một cuộc đua tốc độ trên sa mạc Arizona (Mỹ).
 
Các cảnh quay hầu như được thực hiện hoàn hảo. Công suất cực đại của Corvette ZR1 là 620 mã lực, mô-men xoắn cực đại 807 Nm, động cơ thuộc loại siêu nạp, trang bị công nghệ làm mát khí nạp mới của hãng Eaton và gắn với hộp số sàn 6 cấp ly hợp kép đã giúp siêu xe bỏ xa máy bay ở vòng đua cuối. Đây cũng chính là những thước phim hoàn hảo đã được phát sóng trên truyền hình.
 
Tuy nhiên, trong clip mới công bố của Top Gear, sau khi bị Corvette ZR1 vượt qua, chiếc AH-1 Cobra bắt đầu có dấu hiệu hạ thấp độ cao và mất kiểm soát khi lao nhanh xuống đất, cánh quạt của nó va đập mạnh tạo thành đám mây bụi mù. Đoạn quay cũng ghi lại hình ảnh các thành viên trong xe ôtô sản xuất gần đó bỏ chạy vì sợ mảnh vỡ từ máy bay bắn vào người. Ngay sau đó, lái xe Corvette ZR1 và nhiều người khác nhanh chóng quay lại vị trí tai nạn để giúp đỡ phi công. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng nguyên nhân tai nạn không được nói rõ.
 
Trong đoạn video có thể nghe thấy tiếng người dẫn chương trình Kim Jin Pyo, người lái chiếc xe ZR1thốt lên không thể tin về những gì mình đã chứng kiến.
 
Clip trực thăng AH-1 Cobra rơi trong cảnh quay của Top Gear:
 
Top Gear ban đầu là một chương trình vê ôtô trên kênh truyền hình BBC của Anh, rất hay thực hiện các thách thức có vẻ giới hạn nhưng lại rất thực tế phù hợp với công nghệ sản xuất của nhiều hãng xe. Hiện nay, Top Gear đã được nhượng quyền thương mại ở một số nước, bao gồm Hàn Quốc, Nga và Hoa Kỳ-nơi nó được phát sóng trên kênh History.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn