Trộm ‘thích’ nhất SUV và crossover của Ford

Một nghiên cứu mới đây của Cơ quan bảo hiểm tội phạm quốc gia Mỹ (NICB) cho thấy 3 mẫu xe của Ford thống trị danh sách xe SUV và crossover hấp dẫn những tên trộm nhất.

Xe Ford bị trộm thích nhất
Ford Escape 2013
 
Nghiên cứu tập trung vào những vụ trộm ở Mỹ xảy ra với các xe SUV và crossover đời 2011 – 2013 trong khoảng thời gian từ 1/1/2010 – 31/12/2013. Theo đó, tổng cộng có khoảng 21.711 chiếc đã “không cánh mà bay”, tăng gần 2.000 chiếc so với khoảng thời gian từ tháng 1//2008 – 30/6/2012. Trong số những xe bị trộm có 73% là crossover, còn lại là SUV.
 
Ford Escape đứng đầu danh sách với 1.421 xe bị trộm bởi các “đạo chích đường phố”, tiếp theo đó là Ford Edge (1.140 vụ) và Ford Explorer với 958 trường hợp. Riêng 3 mẫu xe này đã chiếm khoảng 16% số xe ô tô trong phân khúc bị “thó” trong những năm gần đây.
 
Thuộc top 5 xe bị trộm nhiều nhất tại Mỹ còn có Jeep Grand Cherokee với 912 vụ và Kia Sorento (725 vụ).
 
Theo phát ngôn viên Mark Schirmer của hãng xe Ford cho biết: “Ford là hãng dẫn đầu phân khúc SUV tại Bắc Mỹ trong vòng 3 năm qua. Vì nó phổ biến với người tiêu dùng nên cũng có sức hút tương tự với những tên trộm”. Có vẻ câu trả lời cho thấy Ford phấn khích với bảng xếp hạng này hơn là chia sẻ nỗi buồn với người tiêu dùng.
 
Bên cạnh đó, NICB còn công bố những nơi thường xuyên xảy ra các vụ trộm xe nhất. Tính theo bang, California đứng đầu với 3.531 trường hợp, trong khi Florida xếp thứ 2 với 1.897 vụ và Michigan thứ 3 với 1.834 vụ.
 
Danh sách 10 xe crossover và SUV bị trộm nhiều nhất ở Mỹ trong thời gian từ tháng 1/2010 - 12/2013:
1. Ford Escape
2. Ford Edge
3. Ford Explorer
4. Jeep Grand Cherokee
5. Kia Sorento
6. Chevrolet Traverse
7. Nissan Rogue
8. Honda CR-V
9. Toyota RAV4
10. Chevrolet Equinox
 
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn