Trộm Mỹ chê xe Toyota Prius

Cục tội phạm và bảo hiểm quốc gia Mỹ (NICB) hôm 21/11 đưa ra thống kê cho biết chiếc xe hybrid Toyota Prius đứng dầu danh sách ôtô ít bị đánh cắp nhất.

Theo số liệu của NIBC, Toyota Prius tại Mỹ cũng là xe mất cắp có tỷ lệ tìm lại cao nhất. Trong giai đoạn 2008-2012, số vụ xe Prius bị trộm đã giảm đáng kể với tỷ lệ 1/606 tổng số vụ trộm ôtô nói chung. Tính từ 4/9/2000 đến 30/6/2012, có 2.439 xe Prius được báo cáo mất tích. Con số càng lúc càng giảm tính đến nay.
 
Kết quả thống kê trái ngược với việc lượng tiêu thụ Toyota Prius tăng dần, nhờ các tính năng tiết kiệm nhiên liệu và ý thức bảo vệ môi trường của dân Mỹ cao hơn. Hiện tại, Toyota Prius là xe hybrid được chuộng nhất, riêng tại Mỹ đã có khoảng 1,2 triệu chiếc được bán trong hơn 10 năm qua, chiếm một nửa số xe điện và hybrid bán ở thị trường này.
 
Nguyên nhân chính khiến Prius bị “chê” là nhiều người vẫn tin xe hybrid tăng tốc chậm, không phù hợp để đào thoát nhanh chóng khỏi hiện trường. Điều đó cho thấy Toyota làm quảng cáo cũng chưa tốt lắm, ít nhất là với… giới đạo chích.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn