Triệu hồi hàng chục nghìn xe BMW, MINI và Rolls-Royce do cháy cụm bơm nước

Không chỉ BMW mà cả MINI và Rolls-Royces đều đang gặp rắc rối với cụm bơm nước làm mát bị quá nhiệt dẫn tới nguy cơ cháy rất cao. Vì vậy, sẽ có khoảng 50 nghìn xe thuộc diện triệu hồi tại thị trường Mỹ và có thậm chí có thể nhiều hơn ở các thị trường khác.

 
Đối với BMW, lỗi này xuất hiện trên mẫu sedan 5 Series, Gran Turismo, 6 Series Coupe và Convertibles, 7 Series sedan, X5 và X6 crossovers. Một loạt những mẫu Coupe, Roadsters, Convertilbes, Clubman Wagons và Countryman là những dòng xe nằm trong diện triệu hồi của MINI. Và cả Rolls-Royce Ghost nữa.
 
 
 
NHTSA (Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ) thông báo có không dưới 69 mẫu xe bị ảnh hưởng, đời từ 2007-2012.
Để giải quyết vấn đề này đòi hỏi phải thay thế các cụm bơm nước làm mát điện tử. Nếu không được thay thế, nó có thể bị quá nhiệt và gây cháy. Trong khi đó, các nhà sản xuất ô tô chưa có đủ các bộ phận phụ tùng để thay thế ngay nên quá trình thu hòi dự kiến sẽ tiến hành bắt đầu từ tháng Sáu.
Trong khi chờ đợi, BMW đang tư vấn cho các chủ sở hữu xe không đỗ xe trong nhà. Rõ ràng, nguy cơ hỏa hoạn là có thật và chắc chắn rằng không ai muốn nhà để xe của mình sẽ bị thiêu rụi.