Triển lãm Ôtô New York 2020 chính thức bị hủy vì Covid-19

Thay vì lùi thời điểm tổ chức từ tháng 4 sang tháng 8 năm nay, Triển lãm Ôtô New York 2020 đã chính thức bị hủy bỏ, “chung số phận” với nhiều triển lãm trước đó.

Triển lãm Ôtô New York 2019
 
Hiệp hội đại lý Ôtô Greater New York – đơn vị đứng ra tổ chức Triển lãm – đã có thông báo chính thức về quyết định trên. Nguyên nhân do Trung tâm Hội nghị Jacob K. Javits – nơi dự kiến diễn ra sự kiện – vẫn đang được sử dụng để sẵn sàng làm bệnh viện dã chiến phục vụ việc chăm sóc bệnh nhân nhiễm Covid-19 khi cần thiết.
 
Mark Schienberg – Chủ tịch Hiệp hội – cho biết: “Kể từ khi đại dịch bùng phát, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với văn phòng Thống đốc và lãnh đạo Trung tâm hội nghị Javits về các biện pháp nhằm đảm bảo sự an toàn cho người tham dự. Chúng tôi hiểu và tự hào về vai trò của Trung tâm hội nghị Javits trong quãng thời gian khó khăn này”.
 
Ông cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi biết rằng các nhà sản xuất cùng đối tác đều đã có kế hoạch cho việc xuất hiện tại triển lãm. Tuy nhiên, trước những bất ổn mà dịch bệnh Covid-19 gây ra, ban tổ chức cảm thấy không nên tiếp tục Triển lãm năm nay mà cần chuẩn bị cho một sự kiện hoành tráng hơn dự kiến diễn ra từ ngày 2/4 đến 11/4/2021”.
 
Thực tế, bệnh viện dã chiến đã ngừng hoạt động từ đầu tháng 5 vừa qua, hiện tại cũng không có bệnh nhân nào đang được điều trị tại đây. Mặc dù vậy, nó vẫn sẽ giữ nguyên hiện trạng cho đến khi chính quyền liên bang cảm thấy đủ an toàn để tháo dỡ và trả lại mặt bằng. Điều đó khiến hoạt động tại Trung tâm hội nghị rơi vào trạng thái “lấp lửng”.
 
Trước Triển lãm Ôtô New York 2020, một loạt triển lãm ôtô khác đều đã phải hủy bỏ vì lý do tương tự, điển hình như Triển lãm Ôtô Bắc Kinh 2020 hay Triển lãm Ôtô Geneva 2020.