TP.HCM muốn khóa bánh xe ôtô dừng, đỗ trái phép

Nhằm khắc phục tình trạng dừng, đỗ ôtô gây mất trật tự an toàn giao thông, mới đây UBND TP.HCM đã giao cho Sở Tư pháp nghiên cứu những biện pháp xử phạt những hành vi trái phép.

Theo báo Thanh niên, TP.HCM đang có ý định kiến nghị Chính phủ cho phép thí điểm các hình thức xử phạt dự kiến như khóa bánh xe, cẩu xe, phạt qua hình ảnh từ camera…
 
Lý do được đưa ra là hiện nay, rất nhiều ôtô, nhất là taxi ngang nhiên dừng, đậu bất chấp bảng cấm đậu, cấm dừng; đồng thời khi bị kiểm tra các tài xế luôn tìm cách né tránh, hoặc bỏ đi chỗ khác khiến việc xử lý gặp nhiều trở ngại.
 
Trước đó, UBND TP.HCM đã cho phép lực lượng chức năng của quận 1 xử lý xe ôtô vi phạm dừng, đậu trái phép dưới lòng đường, trên vỉa hè nhưng không có người điều khiển thông qua biện pháp là tháo biển số xe. Tuy nhiên, quyết định này đã nhận phải nhiều ý kiến phản đối. Phần lớn đều cho rằng, xử lý kiểu này chỉ thể hiện sự yếu kém về quản lý, bên cạnh đó sẽ tạo kẽ hở cho tội phạm tháo trộm gương, biển số…, không những thế còn là hành vi xâm phạm tới tài sản cá nhân.
 
Biện pháp khóa bánh xe không mới và cũng có thể được thông qua nếu tình trạng lái xe vi phạm đến mức gây ách tắc giao thông. Chỉ có điều, đừng để quy định bị lạm dụng bởi một số người thiếu hiểu biết và có ý đồ không tốt. Ở Hà Nội, năm ngoái đã xảy ra vụ một lái xe ôtô phải đâm đơn kiện ra tòa vì cảnh sát giao thông cho rằng giao cắt giữa 2 con đường không được coi là ngã ba vì … không có biển báo. Còn mới nhất, cũng tại Hà Nội, là chuyện cảnh sát đòi kiểm tra giấy tờ một lái xe đỗ ôtô ở đoạn đường không được phép, dù chiếc xe đã bật đèn cảnh báo. Cuối cùng, cảnh sát đuối lý phải bỏ đi, nhưng giả sử được phép khóa bánh xe, thì chắc kết quả sự việc đã khác và người chịu thiệt sẽ là chủ chiếc xe nọ. 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn