TP.HCM lập tổ giải cứu kẹt xe

Chiều 15/8, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến đồng ý cho lập hai “Tổ phản ứng nhanh” để xử lý các vụ tai nạn giao thông ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và cảng Cát Lái. Đây là hai điểm được đánh giá kẹt xe trầm trọng nhất thành phố.

TP.HCM-lap-to-giai-cuu-ket-xe
 
Tổ phản ứng nhanh gồm: lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, quận Tân Bình, quận Phú Nhuận và quận 2, có nhiệm vụ kịp thời xử lý các vụ va chạm giao thông, giải tỏa hiện trường trong vòng 5 phút để tránh gây ùn tắc dây chuyền. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải – ông Bùi Xuân Cường làm tổ trưởng và Phó giám đốc Công an TP.HCM – ông Trần Đức Tài làm tổ phó.
 
Thay vì giữ nguyên hiện trường, lập biên bản như trước đây, tổ công tác sẽ chụp hình, quay phim... ghi nhận sự cố. Sau đó lực lượng cứu hộ đưa xe bị tai nạn đi nơi khác để tránh kẹt xe. Thời gian gần đây, cửa ngõ Tân Sơn Nhất thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, có lúc xe cộ “chôn chân”suốt bốn giờ do cùng lúc xảy ra 3 sự cố: xe buýt chết máy tại vòng xoay Lăng Cha Cả, ùn tắc lan rộng theo thời gian vì chậm xử lý hiện trường; xe tải hỏng máy trên đường Phan Đình Giót cản trở lượng xe vào sân bay, ùn tắc lan rộng ra khu vực Phan Đình Giót - Hoàng Văn Thụ; va chạm giữa taxi và ôtô con trên đường Trường Sơn.
 
Hàng chục cảnh sát giao thông đã được huy động nhưng không thể kiểm soát tình hình do mặt đường bị thu hẹp bởi các xe hư hỏng, trong khi lượng xe rất lớn (trùng với thời điểm các xe tải nhỏ được phép ra vào khu vực sân bay vận chuyển hàng hóa) đã gây kẹt xe nghiêm trọng trên các tuyến đường Bạch Đằng, Trường Sơn, Trần Quốc Hoàn, Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót, Cộng Hòa. Sau sự việc tệ hại này, Sở Giao thông Vận tải đã đề nghị thành lập Tổ phản ứng nhanh để sớm xử lý các tai nạn, phương tiện hư hỏng gây ùn tắc dây chuyền ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và cảng Cát Lái.