Toyota Yaris ở Đức bẹp dí vì "chọi" đầu với xe tăng

Lại là một sai lầm ngây thơ của nữ tài xế lái chiếc Toyota Yaris dám đương đầu, chống chọi với chiếc xe tăng do Anh sản xuất trong cuộc diễu binh. Và tất nhiên, là chiếc super mini chuyên dành cho các bà nội chợ bị chiếc xe tăng… cán qua bẹp dí phần đầu.

Toyota Yaris ở Đức bẹp dí vì "chọi" đầu với xe tăng
 
Tình huống “dở khóc dở cười” này diễn ra trong một buổi chiều học lái xe dành cho người mới tại Đức. Cô gái vừa đủ 18 tuổi điều khiển chiếc Yaris và dừng lại trước ngã 3 giao với đường lớn để nhường đội xe tăng đang duyệt binh vòng quanh thị trấn. Nhưng “bác tài nữ” đã thiếu kinh nghiệm đậu lấn ra phần đường của xe tăng.
 
Chiếc xe tăng Challenger 2 nặng 62 tấn điều khiển bởi chàng lính 24 tuổi không thể nào né tránh được chiếc Yaris quá “tự tin”. Kêt quả là phần đầu chiếc super mini của Nhật Bản bị bẹp dí dưới sức nặng của chiếc xe tăng.
 
May mắn thay, “bác tài nữ” không hề hấn gì và được đưa ra khỏi xe nhanh chóng. Chiếc xe hơi trị giá 12.000 Euro (tương đương hơn 13.000 USD) bị hư hại nặng và không thể sửa chữa. Đó là một bài học đáng nhớ trong “sự nghiệp” cầm vô lăng của cô gái vừa đủ tuổi sử dụng xe hơi.
 
Phát ngôn viên của quân đội Anh đã chia sẻ: "Đoàn xe tăng của chúng tôi được cho phép trên đường phố trong kế hoạch thường xuyên diễn tập của cả dội Và khuyến cáo các bạn nên cẩn thận trong khi lái những chiếc xe kích thước nhỏ trên đường công cộng." Nói cách khác, xin vui lòng biết rằng đó luôn luôn là lỗi của bạn trong mọi trường hợp xảy ra!
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn