Toyota thu hồi 160.000 xe pickup Tacoma ở Mỹ và Canada

Hôm qua 21/11, Toyota đã thông báo quyết định thu hồi 160.000 xe bán tải Tacoma tại Mỹ và Canada do lo ngại lốp dự phòng có thể bị rơi ra trong điều kiện thời tiết giá lạnh ở những nước này.

Đại diện của hãng cho biết dòng xe bán tải Tacoma được lắp lốp xe dự phòng ở phía dưới gầm. Tuy nhiên, chốt kim loại để giữ lốp không được tráng phosphate đủ để làm chậm quá trình han rỉ, dẫn đến lỏng chốt sau một thời gian sử dụng và có thể làm tuột lốp xe trong quá trình di chuyển.
 
Đại diện của Toyota cũng cho biết đã ghi nhận hai vụ tai nạn do lốp xe dự phòng của Tacoma bất ngờ rơi xuống đường khiến một chiếc xe ôtô đi ở phía sau không kịp xử lý và đã gặp phải tai nạn không mong muốn. Tuy nhiên cả hai vụ tai nạn đều không có ai gặp thương tích nghiêm trọng.
 
150.000 chiếc xe tải Tacoma tại 20 tiểu bang của ở Mỹ và 10.000 chiếc ở Canada sẽ được thu hồi trong tháng 12 tới. Tất cả 160.000 xe này đều được sản xuất trong những năm 2001-2004. Phát ngôn viên của Toyota cũng khuyến khích những chủ xe Tocoma nên đến các đại lý của Toyota để được kiểm tra và thay thế lốp dự phòng miễn phí trong trường hợp cần thiết nhằm hạn chế tối đa những nguy cơ gặp tai nạn giao thông.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn