Toyota thu hồi 150 nghìn xe Yaris vì tay lái nặng như chì

Toyota Nhật Bản cho biết đang tiến hành thu hồi 185.000 xe trên toàn cầu, trong đó phần lớn là mẫu xe Yaris, để xử lý trục trặc trong hệ thống trợ lực điện khiến việc xoay vần vô-lăng trở nên khó khăn.

Cuộc thu hồi lớn nhất là tại Nhật Bản, nơi chiếc Yaris có tên gọi là Vitz được sản xuất từ tháng 11/2010 đến 3/1012, số lượng lên đến 130.000 xe. Ở các thị trường khác có lượng thu hồi nhiều gồm có 7.400 xe tại Ý, Đức là 7.050 xe và Pháp khoảng 7.000 xe. Phát ngôn viên của Toyota, bà Shiori Hashimoto, cho biết thêm còn có một lượng nhỏ xe nội địa Verso-S sản xuất từ 8/2010 đến 8/2011 bị lỗi tương tự Yaris và một số quốc gia khác, trong đó có Mỹ và Anh cũng tồn tại xe Yaris cần phải thu hồi.
 
Theo giải thích từ hãng xe Nhật, hiện tượng đoản mạch có thể xảy ra trên dây dẫn của mô-đun kiểm soát hệ thống trợ lực điện trong quá trình sử dụng. Kết quả là trợ lực trở nên vô tác dụng và khiến người điều khiển vô cùng vất vả khi phải vật lộn với vô-lăng xe nặng như thời của… UAZ ngày xưa.
 
Toyota cho biết sẽ thay thế các mô-đun kiểm soát trợ lực điện miễn phí tại các đại lý khi chủ xe mang đến kiểm tra, thời gian dự kiến mất từ 1 đến 2 giờ đồng hồ. Hãng cũng từ chối bình luận chi phí cho việc thu hồi sẽ tốn bao nhiêu.
 
Theo như thông báo của Toyota, các xe Yaris bán chính hãng tại Việt Nam không thuộc diện phải thu hồi do có nguồn gốc từ Thái Lan. Xe Yaris này gồm 2 phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc, trong đó bản thường (E) giá 650 triệu đồng và bản thể thao RS giá 696 triệu đồng. Tuy nhiên sau gần một năm ra mắt, phiên bản RS hiện không còn thấy trên website của Toyota Việt Nam nữa.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn