Toyota tăng đầu tư sản xuất hộp số

Toyota thể hiện tham vọng mở rộng thị trường với kế hoạch chi mạnh tay để thúc đẩy hoạt động sản xuất linh kiện ô tô.

Hãng xe Nhật mới đây đã lên kế hoạch đầu tư 45 triệu USD cho chi phí sản xuất hộp số ở Buffalo, thành phố Kentucky, Hoa Kỳ và tuyển thêm 80 nhân công để tăng năng suất lao động, Dailymail dẫn lời ông Mike Lutz, giám đốc điều hành sản xuất Motor Toyota tại West Virginia.
 
“Đây là hai bước đệm tiếp nối những chiến lược chúng tôi đặt ra năm ngoái sau khi công bố kế hoạch mở rộng sản xuất hộp số tự động trong tháng 2 và dự kiến sẽ đầu tư khoảng 45 triệu USD cũng như tuyển dụng thêm 80 vị trí trong giai đoạn 3”.
 
Kế hoạch phát triển này được kỳ vọng sẽ đẩy mạnh sản lượng hộp số tự động của nhà máy Buffalo từ 400.000 lên tới 520.000 trong vòng một năm.
 
Khi được hỏi về định hướng phát triển trong tương lai, người phát ngôn của Toyota, ông Carri Chandler cho biết: “Mong muốn của chúng tôi là tiếp tục cải tiến hệ thống hộp số tự động 6 cấp. Chúng tôi đang cố gắng tiếp tục tăng năng suất để đạt chỉ tiêu đã đặt ra. Thị trường ngày càng đòi hỏi lượng cung lớn hộp số tự động, do vậy chúng tôi hết sức nỗ lực để đáp ứng nhu cầu đó”.
 
Sự mở rộng này dự kiến sẽ nâng số lượng lao động tại nhà máy Buffalo lên khoảng 1.200 nhân công và tổng số tiền đầu tư ước tính khoảng 1,3 tỷ USD. Hiện tại tổng số tiền lương phải trả hàng năm của nhà máy này xấp xỉ hơn 110,5 triệu USD
 
Hiện nhà máy của Toyota tại Bắc Mỹ đang sản xuất hộp số tự động 6 cấp cho các dòng xe Avalon, Camry, Lexus, RX350, Sienna và Venza. Ngoài ra, nhà máy cũng đang có kế hoạch sản xuất động cơ 4 và 6 xylanh.
 
Toyota thông báo nhà máy Bodine Aluminum của hãng tại Troy sẽ tăng năng suất để hỗ trợ nhà máy ở Buffalo. Cũng theo nguồn tin, sự mở rộng này đòi hỏi thêm 25 vị trí mới và một khoản tiền đầu tư lên tới 10 triệu USD.
 
Tháng 10 năm ngoái, Toyota đã tiến hành lễ kỉ niệm 15 năm xây dựng nhà máy. Danh tiếng của Toyota đã vượt xa Ford trong năm 2003 và hiện nay chỉ đứng sau “gã khổng lồ” GM của Mỹ.
 
Trong bài phát biểu mới đây, các nhà lãnh đạo của Toyota đều kì vọng vào sự phát triển nhà máy tại Buffalo.
 
Đây là những động thái tích cực nhằm thể hiện mục tiêu đẩy mạnh sản xuất, mở rộng thị trường phân phối cũng như quyết tâm tăng nguồn thu trong giai đoạn tới của một trong những tập đoàn sản xuất ô tô hàng đầu thế giới.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn