Toyota soán ngôi “nhà sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới” của GM

Hôm nay, 28/1, Toyota công bố doanh số tiêu thụ xe hơi năm 2012 đạt mức kỷ lục là 9,748 triệu chiếc, tăng 22,6% so với năm ngoái, đồng thời truất ngôi vị bá chủ của General Motor.

Bất chấp suy thoái kinh tế tại châu Âu, động thái tẩy chay gần đây của Trung Quốc cũng như các đợt thu hồi xe lỗi quy mô lớn, gã khổng lồ Nhật Bản đã lấy lại chiếc vương viện hoàn cầu từng nắm giữ trong 3 năm 2008 – 2010 từ tay GM. Kể từ trận sóng thần lịch sử tại Nhật bản và Thái Lan hồi tháng 3/2011, Toyota đã vươn lên mạnh mẽ tại thị trường Mỹ và châu Á, đặc biệt là Indonesia và Ấn Độ. Doanh số bán hàng từ Camry, Prius và Lexus đã tăng gần 23% so với năm trước, doanh số từ thị trường nước ngoài tăng 19%, trong khi doanh số nội địa cũng tăng ngoạn mục 35%.
 
Trong khi đó, doanh số của GM - nhà sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới trong suốt 77 năm  chỉ dừng lại ở con số 9,29 triệu xe. Đứng ở vị trí thứ 3 là Volkswagen AG của Đức với 9,07 triệu chiếc. Đối thủ trong nước của Toyota – Nissan cũng tăng trưởng 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái với 4,94 triệu xe được tiêu thụ. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng năm 2012 của Nissan chỉ đạt 320 tỷ yên (3,5 tỷ USD), giảm 20% so với kỳ vọng ban đầu là 400 tỷ yên do phụ thuộc quá nhiều vào thị trường Trung Quốc.
 
Toyota hiện đang có kế hoạch bán 9,91 triệu xe trong năm nay nhằm sớm hoàn thành mục tiêu 10 triệu chiếc được đặt ra hồi năm ngoái.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn