Toyota sắp đóng cửa nhà máy ở Trung Quốc

Toyota Motor sẽ tạm dừng hoạt động của dây chuyền sản xuất ôtô vào tuần tới tại nhà máy ở Thiên Tân (phía bắc Trung Quốc), do nhu cầu mua xe hãng này tại Trung Quốc bị suy giảm trầm trọng sau những căng thẳng về tranh chấp biển đảo.

Theo báo Nikkei, hãng Toyota có kế hoạch giảm một nửa lượng sản xuất xe ở Trung Quốc trong tháng 10 so với cùng kỳ năm ngoái. Việc cắt giảm có thể thực hiện sâu hơn trong những tháng tới.
 
Thực hiện kế hoạch trên, 2 trong số 3 dây chuyền tại nhà máy ở Thiên Tân sẽ đóng cửa trong một tuần bắt đầu từ ngày 22/10. Việc dừng sản xuất sẽ ảnh hưởng đến đầu ra của dòng xe sedan như Crown và Reiz. Dây chuyền thứ ba chuyên sản xuất các dòng xe cỡ nhỏ như Vios cũng sẽ được dừng lại trong 2 ngày là 22/10 và ngày 26/10. Năm ngoái, nhà máy Thiên Tân sản xuất được 500.000 xe. Năm 2010, nhà máy này cũng đã đóng cửa vài ngày, bắt đầu từ ngày 18/6 do ảnh hưởng bởi các cuộc đình công đòi tăng lương của công nhân Trung Quốc.
 
Cùng với quyết định dừng sản xuất xe, Toyota đang phải đối mặt với vụ việc thu hồi lượng xe khổng lồ lên đến hơn 7,4 triệu xe do lỗi linh kiện, trong đó có khoảng 1,4 triệu xe tại Trung Quốc. Điều này có thể khiến cho quá trình thu hẹp sản xuất của hãng xe Nhật Bản ở Trung Quốc tiếp tục kéo dài.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn