Toyota Minivan vỡ mộng giấc mơ hóa Rolls-Royce

Chiếc xe hạng sang “nửa mùa” được độ từ chiếc minivan Toyota Alphard với nhiều chi tiết ăn theo mẫu Rolls-Royce Ghost được coi là một “thảm họa” xe độ đáng hổ thẹn của hãng xe hơi Nhật Bản.

Toyota Minivan - thảm họa xe độ ăn theo Rolls-Royce
 
Có thể thấy, giấc mơ hóa Rolls-Royce của Toyota từ một mẫu minivan phổ biến tại thị trường Nhật Bản Toyota Alphard dường như là quá sức đối với hãng xe này khi chiếc Toyota Minivan đã không thể chạm tới được những nét phong cách đặc trưng của hãng xe hạng sang Anh Quốc. Thậm chí, nó còn vô tình tự biến mình thành “thảm họa” trong mắt người yêu xe dưới bộ dạng của một chiếc xe hạng sang “nửa mùa” với phần đầu cố tạo vẻ hầm hố, mạnh mẽ, sang trọng không ăn nhập với phần đuôi xe vẫn mang đặc trưng của một mẫu xe hạng trung.
 
Theo đó, dù đã rất nỗ lực độ lại phần mặt trước của chiếc Toyota Alphard với tấm mặt nạ và lưới tản nhiệt Pantheon nổi tiếng của Rolls-Royce, song chiếc minivan của Toyota vẫn rất khó để có thể đạt được cái “hồn” phong cách của một chiếc xe quý tộc. Không chỉ có mặt nạ và lưới tản nhiệt, một số đường nét trên thân xe cũng được Toyota sao chép lại từ mẫu xe hạng sang Anh Quốc trong một nỗ lực tuyệt vọng để tăng thêm “giá trị” cũng như “đẳng cấp” của chiếc minivan Alphard. Ngoài những biến tấu trên, Toyota Minivan còn được trang bị một bộ lazăng mới khá khập khiễng so với dáng cũng như màu sắc của xe.
 
Rõ ràng, đối với những ai yêu thích chiếc minivan Alphard, chắc hẳn sẽ không thấy hài lòng với phiên bản độ ăn theo Rolls-Royce này khi nó không chỉ độ chưa tới tầm mà còn làm mất đi cả bản chất của chiếc Alphard. Trong khi đó, tại thị trường Nhật Bản, phiên bản hybrid thông minh của Toyota Alphard được đánh giá khá cao và hút khách.
 
 
 
 
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn