Toyota lại thu hồi khoảng 700.000 xe tại Mỹ

Ngày 7/3, Toyota Motor Corp nói rằng hãng đang tiến thành thu hồi hơn 681.000 chiếc xe tại thị trường Mỹ để khắc phục những lỗi có thể xảy ra.

Nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản xác nhận sẽ thu hồi khoảng 495.000 chiếc Tacoma trong khoảng 2005-2009 để thay thế một chi tiết trên vô-lăng, khoảng 70.500 chiếc Camry và 11.600 chiếc Venza 2009-2011 để thay thế công tắc đèn phanh.
 
Toyota cũng cho biết hãng chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về tai nạn và thương vong trong các trường hợp trên.
 
Đối với Tacoma, Toyota sẽ thay thế dây cáp xoắn trên vô-lăng, thứ có thể khiến túi khí của tài xế không kích hoạt trong trường hợp xảy ra tại nạn. Đối với Camry và Venza, keo silicon trong quá trình lắp ráp có thể làm tăng điện trở khiến chiếc xe không nổ máy được hoặc không chuyển số từ vị trí “P”. Các chủ xe sẽ được gửi thông báo mang xe tới những cơ sở ủy quyền của Toyota và những lỗi này sẽ được sửa chữa nhanh chóng sau 30 phút.
 
Đợt thu hồi với số lượng lớn này có liên quan đến ba mẫu xe chủ lực của Toyota tại thị trường Mỹ.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn