Toyota đầu tư 2 tỷ USD phát triển xe điện tại Indonesia

Hãng xe Nhật Bản có kế hoạch chi số tiền 2 tỷ USD cho việc phát triển xe điện tại Indonesia trong 4 năm tới.  

 
Carscoops đưa tin: Toyota đã đưa ra thoả thuận về khoản đầu tư 2 tỷ USD trong cuộc họp tại Osaka giữa ông Luhut Pandjaitain - Bộ trưởng Bộ điều phối các vấn đề hàng hải Indonesia và Giám đốc điều hành Toyota, ông Akio Toyoda.
 
Toyota đánh giá Indonesia là điểm đến hàng đầu về đầu tư cho xe điện. Bởi Chính phủ Indonesia đã có sẵn chiến lược phát triển xe điện trong tương lai. Kế hoạch đầu tư của Toyota sẽ được triển khai thành từng giai đoạn khác nhau, bắt đầu với phát triển các xe hybrid.
 
Indonesia là nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, có trữ lượng lớn niken - thành phần quan trọng của pin lithium-ion thường được dùng cho xe điện. Vì thế, Indonesia được nhận định có thể trở thành “tay chơi lớn” trong lĩnh vực sản xuất pin lithium. Trong thời gian gần đây, quốc gia Đông Nam Á này đang nỗ lực thu hút đầu tư từ các hãng sản xuất ôtô nước ngoài.
 
Tuy nhiên, Toyota không phải tên tuổi đầu tiên quan tâm đến sản xuất xe điện tại Indonesia. Tháng 12/2018, Hyundai công bố khoản đầu tư trị giá 880 triệu USD cho việc sản xuất xe điện tại đây. Trong khi đó, Mitsubishi cũng đã làm việc với chính phủ Indonesia, liên quan đến dự án nghiên cứu cơ sở hạ tầng phục vụ cho xe điện.