Toyota cắt giảm sản lượng Lexus do nhu cầu tại Trung Quốc sụt giảm

Cuộc biểu tình chống Nhật tại Trung Quốc tuần trước đã buộc Toyota quyết định cắt giảm hoạt động sản xuất xe Lexus tại Nhật Bản do nhu cầu dòng xe này tại thị trường Trung Quốc đang giảm.

Hãng Toyota hôm nay (25/9) đã cho biết việc cắt giảm sản xuất dòng xe sang Lexus chỉ được áp dụng đối với chi nhánh Kyushu tại phía Tây nam Nhật Bản trong khi các nhà máy khác sẽ vấn hoạt động bình thường.  Tuy nhiên, Hãng này từ chối công bố sản lượng xe sẽ bị cắt giảm và các chi tiết khác.
 
Toyota cũng cho biết các nhà máy sản xuất dòng xe hybrid Prius và Camry  tại Trung Quốc đã trở lại hoạt động bình thường sau khi phải đóng cửa tạm thời do ảnh hưởng của cuộc biểu tình chống Nhật tại đây.  Trong khi đó, các đại lý xe của Hãng cũng đã mở cửa trở lại vào hôm qua (24/9).
 
Ngày 18/9, do làn sóng biểu tình chống Nhật tại Trung Quốc lên cao xung quanh vấn đề tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/ Điếu NgưToyota đã buộc phải tạm ngừng sản xuất tại nhà máy Denso và một nhà máy sản xuất ô tô khác tại Quảng Đông. Đồng thời hàng loạt các đại lý của Hãng cũng phải ngừng hoạt động.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn