Tới lượt BMW thu hồi 220 nghìn xe vì túi khí Takata

BMW cho biết đang thu hồi khoảng 220 nghìn xe trên toàn thế giới, trong đó phần lớn là 3-Series, đời 2002 và 2003, do lỗi túi khí sản xuất bởi nhà cung cấp Takata.

Hãng cho biết trong một số trường hợp, do lỗi ở thiết bị mà túi khí cho ghế hành khách phía trước có thể không được thổi phồng một cách chính xác, dẫn đến nguy cơ bắt lửa hoặc khi bung ra làm văng mảnh vỡ vào người ngồi trong xe. Theo báo cáo của BMW, các túi khí đều được sản xuất từ tháng 4/2000 đến tháng 9/2002 tại nhà máy của Takata tại Moses Lake, Washington. Tuy nhiên, đại diện BMW Dave Buchko cho biết hãng chưa nhận được báo cáo nào về các trường hợp tai nạn hay thương tích liên quan đến vấn đề này.
 
Ngoài các xe 3-Series sản xuất từ năm 2002 và 2003 còn có các xe M3 Coupe và M3 Convertible cũng thuộc diện thu hồi, trong đó có 42.080 chiếc được bán tại thị trường Mỹ.
 
Gần đây, Takata đã vướng vào không ít đợt thu hồi liên quan đến túi khí do hãng sản xuất. Tháng trước, 3,4 triệu xe trên toàn thế giới do Toyota, Nissan, Honda và Mazda sản xuất đã bị thu hồi do lỗi túi khí của Takata – hãng sản xuất túi khí và dây an toàn lớn thứ hai trên thế giới.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn