Tiêu thụ ôtô toàn cầu tăng 5,6%, SUV vẫn “làm mưa làm gió”

Lượng tiêu thụ ôtô toàn cầu đã tăng 5,6% trong năm 2016. Trong đó, nhu cầu của các dòng SUV tiếp tục bùng nổ ở những khu vực như Đông Nam Á, châu Âu và Trung Quốc.

 
Theo thống kế từ hãng phân tích thị trường JATO Dynamics, kết thúc năm 2016, các hãng bán ra 84,24 triệu xe ôtô. Nhà phân tích Felipe Munoz cho biết sự sụt giảm ở Nhật Bản, Nga và Brazil được bù đắp bởi kết quả “mạnh mẽ” ở Trung Quốc, châu Âu.
 
Phân khúc SUV đang “làm mưa làm gió” với gần 29% thị phần. Trong đó, số lượng xe mới đăng ký nhiều nhất là các dòng C-SUV nhưng phân khúc nhỏ nhất B-SUV lại cho thấy mức tăng trưởng nhanh nhất (28%). SUV không ngừng giành thị phần từ các phân khúc xe truyền thống. Đây cũng là xu hướng được dự đoán sẽ tiếp diễn trong năm 2017 và không chỉ giới hạn ở một số thị trường nhất định.
 
So với năm 2015, số lượng xe mới được bàn giao cho khách hàng Nhật Bản giảm 1,6%. Thuế tăng trên các dòng xe Kei tiếp tục tác động lên thị trường, lượng tiêu thụ của những dòng xe này cũng giảm 4,2%. Đáng chú ý phải kể đến Brazil khi số xe bán ra giảm 500.000 phương tiện. So với mức kỷ lục 3,63 triệu xe vào năm 2012, lượng tiêu thụ sụt tới 45%.
 
Tình hình ảm đạm ở những thị trường trên được “bù đắp” phần nào bởi mức tăng trưởng mạnh mẽ ở Trung Quốc và sự phục hồi còn chậm nhưng khá ổn định ở lục địa già châu Âu (mức tăng 7% lên 17,1 triệu xe các loại).
 
Chính sách hạn chế mua sắm xe hơi ở Trung Quốc từng khiến lượng tiêu thụ chậm lại vào thời điểm đầu năm. Tuy nhiên, nhu cầu nhanh chóng phục hồi với mức tăng trưởng theo tháng ổn định ở hai con số. Trong khi đó, 2016 là một năm “bất ổn” tại Mỹ khi sức mua giảm ở 5 tháng trong năm. Lượng tiêu thụ chỉ tăng 0,4% trong cả năm.
 
Ở những thị trường mới nổi, Ấn Độ đạt 3,3 triệu xe tiêu thụ nhờ kinh tế người dân cải thiện và sự thuận lợi của các hoạt động tín dụng tiêu dùng. Càng ngày, Ấn Độ càng được xem như một nguồn thu vững chắc cho các nhà sản xuất xe hơi trên thế giới.
 
Kết thúc năm 2016, lượng tiêu thụ của thị trường Việt đạt 304.427 xe, tăng 24% so với năm trước. Chỉ tính riêng tháng 12 đã có 33.295 xe ôtô đến tay người tiêu dùng, tăng 13% so với cùng kỳ. Đây cũng là tháng kỷ lục của cả năm.