Thụy Điển thử nghiệm đường cao tốc điện đầu tiên trên thế giới

Trong bối cảnh các hãng xe lớn đều dành sự chú ý vào xe điện nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn về khí thải, Thụy Điển cũng vừa đưa vào thử nghiệm đoạn đường cao tốc điện đầu tiên trên thế giới.

Thụy Điển thử nghiệm cao tốc điện
 
Đoạn đường có chiều dài 2km được thiết kế với các đường cáp điện trên không sản xuất bởi Siemens. Các phương tiện khi đi qua khu vực này sẽ kết nối với dây điện thông qua một thiết bị chuyên dụng.
 
Tuyến đường thử nghiệm nằm ở phía Bắc Stockholm. Đây cũng là một con đường có nhiều phương tiện qua lại. Roland Edel, Kỹ sư trưởng bộ phận di động của Siemens, cho biết: “eHighway hiệu quả hơn gấp 2 lần việc sử dụng các động cơ đốt trong truyền thống. Hệ thống bao gồm các xe tải sử dụng điện từ đường dây cáp trên cao, từ đó giảm lượng tiêu thụ nhiên liệu và tình trạng ô nhiễm không khí”.
 
Thụy Điển thử nghiệm cao tốc điện 1
 
Hệ thống cảm biến cho phép thiết bị chuyên dụng trên xe tải kết nối hoặc ngắt kết nối với đường cáp khi phương tiện di chuyển ở tốc độ tới 90km/h. Đặc biệt, công nghệ eHighway đi kèm với một cấu hình mở. Theo đó, pin hoặc khí tự nhiên cũng có thể được dùng như một giải pháp thay thế cho hệ truyền động diesel hybrid ở Thụy Điển.
 
Thụy Điển thử nghiệm cao tốc điện 2
 
Ông Anders Berndtsson, một nhà chiến lược hàng đầu tại Cục Quản lý Giao thông Thụy Điển, cho hay: Ở thời điểm hiện tại, hầu hết việc vận chuyển hàng hóa đều thực hiện bằng đường bộ. Đó cũng là lý do tại sao Thụy Điển vẫn phải dùng đến những chiếc ô tô tải chạy bằng xăng dầu. Tuy nhiên, sự xuất hiện của tuyến đường chạy điện sẽ là một sự bổ sung tuyệt vời cho hệ thống giao thông tại đây.