Thị trường ôtô tiếp tục dài cổ ngóng trước bạ giảm

Tháng 2, tức là ra Giêng, Bộ Tài chính mới hoàn tất văn bản hướng dẫn về việc giảm phí trước bạ đối với xe hơi. Như vậy thị trường tiếp tục mòn mỏi ngóng khách, còn khách vẫn đang chờ mức trước bạ thấp hơn.

Bộ Tài chính cho biết đang khẩn trương xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 01 và 02 của Chính phủ, trong đó có hướng dẫn về việc giảm phí trước bạ đối với ôtô dưới 10 chỗ ngồi, và sẽ chỉ được ban hành trong tháng 2 tới.
 
Theo Nghị quyết 01 “Về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu” mức trước bạ với ôtô dưới 10 chỗ đăng ký lần đầu được điều chỉnh về mức 10%, từ lần thứ hai trở đi là 2%. Tuy nhiên, các địa phương vẫn được tăng lệ phí trước bạ tối đa lên 15% giá mua xe.
 
Do đó, chỉ có người mua xe đã qua sử dụng là được lợi thực sự. Còn với xe đăng ký mới, hầu hết các tỉnh thành đang áp trước bạ ở mức cao nhất cũng chỉ là 15%, riêng có Hà Nội là 20%. Nếu các địa phương không định giảm, thì ảnh hưởng đối với thị trường sẽ không đáng kể.
 
Kết quả là hiện nay lượng tiêu thụ xe mới và xe cũ vẫn không hề tăng trong tháng trước Tết. Người đi xem thì nhiều, người mua chẳng bao nhiêu vì còn chờ trước bạ.
 
Với thông tin kể trên từ Bộ Tài chính, sự chờ đợi sẽ còn tiếp tục kéo dài. Mà đầu tháng 2 đã là ra Giêng, chẳng mấy người có nhu cầu đi sắm xe hơi. Chưa kể Bộ hướng dẫn xong, các địa phương áp dụng mức nào có trời mới biết. Chính sách thuế phí với ôtô từ xưa đến nay vẫn thế, tăng thì nhanh và đột ngột, còn giảm thì hãy đợi đấy.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn