Thi thiết kế xe… đưa pizza

Một cuộc thi thiết kế xe đưa bánh pizza đã cho thấy rằng công việc đưa bánh pizza cũng như nhiều đồ ăn nhanh khác trong tương lai sẽ rất thuận tiện và không hề tẻ nhạt.

Cuộc thi xe giao nhận “Ultimate Delivery Vehicle” đã được hãng Local Motors của Mỹ tổ chức để tìm kiếm ý tưởng về một chiếc xe chuyên để đưa bánh pizza. Sau thời gian 6 tuần với hơn 200 dự án tham gia, người chiến thắng trong giai đoạn thiết kế ban đầu là Anej Kostrevic của Slovenia với giải thưởng trị giá 10.000 USD dành cho chiếc Domino’s Pack.
 
Domino’s Pack được thiết kế dựa trên cơ sở những chiếc xe đô thị loại nhỏ như Smart. Nó có một dáng cao, trục cơ sở ngắn với những cánh cửa trượt ở hai bên và camera quan sát phía sau tích hợp và đèn sương mù. Những đèn phụ được gắn ở hai bên để chiếu sáng khu vực xung quanh, đồng thời giúp tạo sự chú ý đến Domino’s Pack khi nó đưa pizza vào ban đêm tại vùng nông thôn.
 
Động cơ mà Kostrevic chọn cho Domino’s Pack là loại Fiat TwinAir 2 xi-lanh và Ford IL Ecoboost 3 xi-lanh. Theo cách đó, chiếc xe được thiết kế để tiết kiệm nhiên liệu và giảm thiểu khí thải hơn là đạt tốc độ và vận hành cao.
 
Hàng trăm chiếc pizza được cất giữ trong những hộp giữ nhiệt bên trong khoang xe. Ngoài r axe còn có một tủ lạnh với sức chứa 9 chai soda loại 2 lit và một số ngăn đồ loại nhỏ khác. Bên cạnh tài xế là một màn hình LCD cỡ lớn cung cấp thông tin về vị trí của khách hàng và dẫn đường.
 
Theo Local Motors, giai đoạn tiếp theo của dự án này là cuộc thi kết cấu theo gần đúng với tiêu chuẩn chế tạo. Những giai đoạn tiếp theo kéo dài trong 6 tháng để thiết kế nội thất. Local Motors mong đợi rằng quá trình này sẽ nhanh hơn gấp 10 lần so với cách làm truyền thống.
 
Hiện tại Local Motors vẫn chưa tiết lộ ý định sẽ đưa Domino’s Pack vào sản xuất nhưng hãng sẽ tham khảo ý kiến của những người đưa bánh pizza để phát triển hoàn thiện nó trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
 
 
 
 
 
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn