Thêm một tài xế Honda tử vong vì túi khí Takata

Một tài xế 17 tuổi tại Mỹ đã tử vong trên chiếc Honda Civic 2002  sau khi túi khí của hãng phụ tùng Takata bị vỡ trong một vụ va chạm.

Túi khí xe Honda
 
Theo Honda và các nhà chức trách Mỹ, vụ việc xảy ra vào ngày 31/3 tại Fort Bend, Texas là trường hợp tử vong thứ 10 liên quan đến bê bối túi khí khiến hàng chục triệu phương tiện bị triệu hồi trên toàn thế giới. Đây cũng là mẫu xe ô tô nằm trong diện bị triệu hồi vì lý do tương tự.
 
Nạn nhân đã đâm xe vào đuôi một chiếc Honda CR-V đang đứng đợi để rẽ trái. Danny Beckwith, Phó cảnh sát trưởng Fort Bend, cho rằng: “Trong trường hợp này, lẽ ra tất cả mọi người đều phải an toàn". Ông cho biết, các mảnh vỡ túi khí đã bắn vào cổ cô gái trẻ làm vỡ động mạnh khiến nạn nhân chết ngay tại hiện trường.
 
Trong thời gian qua, “cơn bão” túi khí đã “càn quét” ngành công nghiệp ô tô khiến không ít ông lớn phải điêu đứng. Về phía mình, phát ngôn viên Honda Jeffrey Smith cho biết nhà sản xuất đã tăng số lượng nhân viên thuộc nhóm quan hệ khách hàng. Hãng cũng gửi hàng triệu email, các cuộc điện thoại trực tiếp, tự động và sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để giải quyết vấn đề.
 
Tính đến thời điểm hiện tại, 14 nhà sản xuất đã triệu hồi khoảng 24 triệu phương tiện sử dụng 28 triệu bộ phận kích nổ túi khí của Takata khiến hơn 100 người bị thương. Cuối tháng 12/2015, Cục quản lý an toàn giao thông (NHTSA) cử John Buretta, một cựu quan chức thuộc bộ phận hình sự của cơ quan, đảm nhiệm vai trò giám sát các đợt triệu hồi. Đến nay đã có 10 người thiệt mạng tại Mỹ trong các vụ tai nạn liên quan đến bộ phận túi khí và có tới 9 vụ xảy ra trong các xe Honda, trường hợp còn lại thuộc về Ford.