Thêm 2 quan chức bị cáo buộc ấn định giá phụ tùng ôtô

Hai quan chức của một nhà sản xuất cần gạt nước kính chắn gió Nhật Bản vừa bị cáo buộc ấn định giá, gian lận thầu và cản trở quá trình điều tra… Đây là động thái mới nhất trong cuộc “đàn áp” của chính phủ Mỹ nhằm vào lĩnh vực phụ tùng ôtô.

 
Bản cáo trạng cáo buộc ông Hiroyuki Komiya và Hirofumi Nakayama, hai lãnh đạo của Mitsuba, đã có thao túng giá bán các loại phụ tùng, bao gồm hệ thống cần gạt nước bán cho Honda, Nissan, Toyota… Hành vi diễn ra trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến ít nhất tháng 2/2010.
 
Komiya và Nakayama còn bị cáo buộc đã cố gắng thuyết phục nhân viên của Mitsuba phá hủy các tài liệu và xóa dữ liệu điện tử.
 
Trong thời gian qua, không riêng Komiya và Nakayama mà 52 cá nhân khác đã bị “sờ gáy” trong cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ nhằm vào ngành công nghiệp ôtô. Ngoài ra, 33 công ty cũng đã nhận tội và đồng ý trả số tiền phạt tổng cộng hơn 2,4 tỷ USD.
 
Mới đây nhất, Hiromu Usuda, một giám đốc của hãng sản xuất phụ tùng Nhật Bản Takata, cũng vừa bị truy tố vì ấn định giá dây đai an toàn bán cho các hãng xe. Ngày 22/1, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết một số hãng xe bị ảnh hưởng trong bê bối này bao gồm Toyota, Honda, Nissan, Mazda và Fuji Heavy Industries - hãng sản xuất các xe Subaru.
 
Năm 2013, Bộ cho biết ấn định giá làm ảnh hưởng đến hơn 5 tỷ USD phụ tùng phục vụ các hãng xe Mỹ. 25 triệu phương tiện bán cho khách hàng tại thị trường ôtô lớn thứ 2 thế giới cũng bị “vạ lây”. “Chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động kiểm tra để chấm dứt hành vi bất hợp pháp và phá hoại này”, bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder cho biết.