Tăng trưởng tốt, Jeep lại tính chuyện làm xe bán tải

Cùng với sự tăng trưởng trở lại đầy ấn tượng của hãng mẹ Chrysler, hãng xe Jeep một lần nữa đặt ra kế hoạch triển khai dự án xe bán tải Gladiator đã bị trì hoãn từ năm 2005 do khó khăn tài chính.

Năm 2005, hãng Jeep bất ngờ vẽ ra một hình ảnh “lạ” khi giới thiệu chiếc xe bán tải có tên Gladiator ở triển lãm ôtô Detroit (Mỹ). Nhưng thật không may, thời điểm đó các thương hiệu của Chrysler đang rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính và có rất nhiều mẫu xe concept không thể lên dây chuyền sản xuất. Đến nay, có vẻ như khi cơn bĩ cực đã qua, giới chức lãnh đạo của hãng xe Mỹ đang tìm kiếm trở lại những dự án phát triển xe mới, trong đó có chiếc Jeep Gladiator.
 
Trong một bài phỏng vấn gần đây với Car Advice, ông Mike Manley, chủ tịch hãng Jeep, đã tiết lộ sẽ sớm đưa ra quyết định cuối cùng về việc phát triển dòng pick-up cho Jeep. Theo đó, phiên bản sản xuất của Gladiator sẽ khá giống mẫu concept cách đây 7 năm với cơ sở gầm bệ vẫn phát triển từ mẫu Wrangler. Tuy nhiên, theo ông Manley, hãng Jeep sẽ gặp một số khó khăn liên quan đến phiên bản 2 và 4 cửa. "Một trong những vấn đề khi kéo dài thân xe để đáp ứng kiểu dáng xe 4 cửa có thùng sẽ phá vỡ thiết kế của góc chạm gầm. Vì vậy khi duy trì góc tiếp cận và thoát tương tự Wrangler, mẫu xe Gladiator cần phải xem xét lại yếu tố góc chạm gầm”, ông Manley cho biết.
 
Dự kiến, mẫu xe bán tải mới của Jeep sẽ chính thức được giới thiệu vào năm 2015-2016. Hiện nay, người tiêu dùng có thể mua gói phụ kiện JK-8 biến chiếc SUV Wrangler thành xe bán tải với giá 5.499 USD (chưa bao gồm công lắp ráp) do chính hãng Jeep cung cấp.
 
 
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn