Tân Tổng thống Pháp chọn Citroën hybrid làm xe chính thức

Tổng thống mới đắc cử của Pháp, ông François Hollande, đã chọn một chiếc Citroën DS5 hybrid, khác xa chiếc Renault Vel Satis bọc thép của người tiền nhiệm.

Theo trang tin Europe 1, phiên bản DS5 Hybrid 4 mà ông Hollande lựa chọn được trang bị động cơ diesel 4 xi-lanh tăng áp, công suất 163 mã lực, kết hợp với một động cơ điện 37 mã lực lắp ở trục sau. DS5 Hybrid 4 có giá từ 43.000 euro (55.000USD), tuy nhiên chắc chắn chiếc xe dành cho ông Hollande sẽ đắt hơn một chút. Theo tin đồn, chiếc xe có thể được thay đổi một vài chi tiết kỹ thuật, chẳng hạn có cửa sổ trời lớn hơn. Cũng chưa rõ DS5 Hybrid4 đặc biệt này được trang bị an toàn ở mức độ nào. Dự kiến, chiếc xe sẽ chính thức ra mắt ngày 15 tháng này, khi ông Hollande chính thức đặt chân vào điện Elysée.
 
Là một người cánh tả, sự lựa chọn của tân Tổng thống Hollande cũng có ý nghĩa trong việc xây dựng hình ảnh như một người cấp tiến, có trách nhiệm với xã hội. Tuy nhiên, được hưởng lợi chính là nhãn hiệu Citroën. Cùng với ông Hollande, chiếc xe của Citroën sẽ được xuất hiện một cách trang trọng, với tần suất dày đặc trên rất nhiều phương tiện thông tin đại chúng, cả ở Pháp và bình diện quốc tế. Theo các chuyên gia trong ngành, ông Hollande đã giúp Citroën tiết kiệm được ít nhất 10 triệu euro (12,9 triệuUSD) tiền quảng cáo.
 
François Hollande không phải là Tổng thống Pháp đầu tiên để chọn một chiếc Citroën làm xe chính thức. Người đầu tiên là René Coty đã sử dụng một chiếc Traction 15/6 H Limousine, còn Tổng thống Charles de Gaulle đặc biệt ưa thích DS, nhất là sau khi thoát chết trong một vụ ám sát. George Pompidou, người tiền nhiệm của Francois Mitterand, sử dụng một chiếc SM 4 cửa chế tạo riêng, trong Jacques Chirac bắt đầu nhiệm kỳ dài 12 năm của mình bằng một chiếc CX và rời điện Elysée trên một chiếc C6.
 
Hình ảnh về một chiếc Citroën DS5 Hybrid4:
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn