Tân Giáo hoàng không chọn xe chống đạn trong lễ đăng quang

Trong buổi lễ đăng quang chính thức của tân Giáo hoàng Vatican hôm qua 19/3, dân chúng đã bất ngờ khi thấy lại được hình ảnh gần gũi của người đứng đầu tòa thánh khi đi trên chiếc xe Popemobiles không có kính chống đạn.

Tân giáo hoàng Francis, người đắc cử hôm 13/3/2013 vừa qua là Hồng y Jorge Mario Bergoglio, 76 tuổi, là Tổng giám mục Buenos Aires, và là giáo hoàng đầu tiên người Nam Mỹ trong lịch sử giáo hội Công giáo. Vì vậy, lễ đăng quang của giáo hoàng mới là nghi lễ được chờ đón nhất của hơn 1,2 tỷ người công giáo trên toàn thế giới.
 
Theo truyền thống, tân Giáo hoàng sẽ di chuyển trên xe rước quanh quảng trường trước sự chứng kiến của hàng trăm ngàn tín đồ công giáo. Bất ngờ là Đức giáo hoàng Francis đã xuất hiện trên chiếc xe Mercedes-Benz G500 2007 màu trắng mà nguyên giáo hoàng Benedict XVI từng sử dụng. Đây là chiếc xe có hàng ghế sau hoàn toàn trống trải, không được bảo vệ bằng kính chống đạn và chỉ có tay vịn đơn giản. Trái ngược với suy nghĩ rằng ông sẽ dùng đến chiếc M-Class đời mới mà đích thân chủ tịch Daimler, ông Dieter Zetsche trao cho cựu Giáo hoàng Benedict hồi tháng 12 năm ngoái.
 
Chiếc M-Class Popemobile trong một sự kiện đặc biệt tại Vatican cuối năm 2012 , được trao tặng cho Giáo hoàng Benedict XVI
 
Thực tế từ trong đêm đắc cử, Giáo hoàng Francis đã thể hiện sự giản dị của ông, khi xuất hiện ở ban công một nhà thờ tại Vatican để nói chuyện với 100.000 con chiên đang đứng chờ tin ở phía dưới. Sau đó, ông đã đi xe buýt trở lại khách sạn cùng các Hồng y khác, từ chối sử dụng một chiếc xe riêng và lực lượng an ninh bảo vệ ông.  Trong những ngày đầu tiên sau khi được bầu làm giáo hoàng, Giáo hoàng Francis chọn sử dụng xe bus cùng với các hồng y khác hoặc sử dụng những chiếc xe thông dụng. Khi còn ở Argentina, ông cũng thường xuyên sử dụng các phương tiện công cộng.
 
Xe chở Đức Giáo hoàng cũng giống như xe nguyên thủ, nó được chế tạo riêng biệt và độc bản. Gần như thương hiệu Mercedes-Benz đã đảm nhiệm vai trò cung cấp loại xe này cho Vatican kể từ những năm 1930 của thế kỷ trước. Chiếc xe đầu tiên là Nürburg 460 Pullman Saloon dành cho Giáo hoàng Pius XI. 30 năm sau, chiếc Landaulet 300D ra đời với hàng ghế sau đóng mở bằng mui bạt và có cửa sổ kính vững chãi có thể tỳ tay được làm cho Giáo hoàng John XXIII. Sau đó, Đức giáo hoàng Paul VI sử dụng chiếc Mercedes-Benz 600 Pullman Landaulet và tiếp theo là chiếc 300 SEL.

Từ những năm 1980, Đức giáo hoàng John Paul đệ nhị đã sử dụng chiếc xe được thiết kế riêng mang tên “Popemobile”, dựa trên nguyên bản của chiếc G-Class, để diễu hành tại quảng trường thánh Peter. Chiếc xe này đã được nâng cấp thêm khung kính chống đạn tạo thành lồng bao quanh vị trí Giáo hoàng sau khi vụ ám sát hụt xảy ra vào năm 1981.

Sự gần gũi, giản dị của Giáo hoàng Francis trong những ngày qua dường như đang làm mới hoàn toàn về hình ảnh giàu có trước đây mà Vatican luôn khoác trên mình thông qua người đứng đầu tòa thánh ở những buổi lễ trọng đại. Hơn nữa, việc một giáo hoàng là người Nam Mỹ và bỏ xe chống đạn còn có ý nghĩa nhiều hơn là sự giản dị. Dẫu sao Giáo hoàng cũng là nguyên thủ  của nước nhỏ nhất thế giới nhưng đông dân ngang Trung Quốc.
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn