Tai nạn ôtô tại triển lãm: Ban tổ chức từ chối trách nhiệm

Đại diện đơn vị tổ chức Triển lãm ôtô Việt Nam 2012 cho biết lỗi để xảy ra vụ tai nạn xe hơi sáng hôm qua là do người lái xe đã bất cẩn, và đây chỉ là chuyện riêng giữa gia đình nạn nhân, người lái xe gây tai nạn với 2 hãng xe.

Vụ va chạm trong lúc lái thử xe xảy ra sáng hôm qua, 30/9, ngày bế mạc Vietnam Motor Show (VMS) 2012. Hậu quả: một trẻ em và một người Nhật Bản bị thương. Cậu bé 10 tuổi sau đó đã bình phục và được đưa về nhà, trong khi chuyên gia người Nhật đến hôm nay vẫn đang phải điều trị trong bệnh viện.
 
Sau khi sự việc xảy ra, phóng viên Songmoi.vn đã liên lạc với Ban tổ chức (BTC). Theo ông Nguyễn Đình Thành, phụ trách truyền thông của công ty Le Bros, đơn vị tham gia tổ chức VMS 2012, lỗi là ở phía người lái chiếc xe gây tai nạn. Ông Thành cũng cho biết đây là việc riêng của các hãng xe có liên quan đến sự cố nên BTC để cho các bên tự giải quyết.
 
2 đơn vị đồng tổ chức VMS 2012 là Công ty C.I.S Việt Nam và Công ty TNHH Le Bros. Công ty C.I.S chuyên về việc lắp đặt trang thiết bị cho các triển lãm, còn Le Bros từng có kinh nghiệm trong việc tổ chức một số buổi biểu diễn thời trang và mới lần đầu tiên tham gia một triển lãm ôtô. Nếu BTC biết cách bố trí bãi thử xe hợp lý hơn và có các hướng dẫn dành cho khách tham quan, tai nạn xảy ra ngày hôm qua hoàn toàn có thể tránh được. Chưa kể, cách đổ lỗi cho người tham gia lái thử xe, sự kiện nằm trong khuôn khổ triển lãm, và các công ty tham gia, còn thể hiện thái độ vô trách nhiệm hơn nữa.
 
Sự cố xảy ra ngoài ý muốn, nhưng hành động không đẹp của BTC đã ảnh hưởng xấu đến nỗ lực của các nhà sản xuất trong nước, muốn biến triển lãm năm nay thành một sự kiện có tác dụng kích thích thị trường ôtô đang trầm lắng từ cuối năm ngoái.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn