Suzuki trở lại Myanmar

Hôm nay, 7/2, hãng sản xuất ô tô Nhật Bản - Suzuki Motor Corp tuyên bố sẽ tiếp tục sản xuất tại Myanmar sau 2 năm vắng bóng trên thị trường xe hơi nước này.

Sau thành công lớn tại Ấn Độ với kiểu xe mini Maruti, phát ngôn viên của Suzuki cho biết hãng sẽ đầu tư khoảng 7 triệu USD để khởi động lại công ty liên doanh giữa Suzuki Motor và Nhà nước Myanmar trong khoảng thời gian 1998 – 2010 tại thủ đô thương mại Yangon. Công ty sẽ đi vào hoạt động trở lại trong tháng 5 năm nay với mục tiêu khiêm tốn là 100 chiếc xe tải Carry loại nhỏ mỗi tháng cung cấp cho thị trường địa phương, đồng thời tạo công ăn việc làm cho hơn 90 công nhân bản địa.
 
Phát ngôn viên cũng cho biết chính những nỗ lực cải cách và dân chủ hóa của Myanmar đã khiến các nhà đầu tư Nhật Bản như Suzuki tin tưởng và mạnh dạn đầu tư. Trước đó, tổ chức kinh tế lớn nhất Nhật Bản là Liên đoàn Doanh nghiệp Keidanren đã ngỏ ý cung cấp tài chính và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho Myanmar trong buổi nói chuyện với Tổng thống Thein Sein ngày 5/2.
 
Tháng 1 vừa qua, Tokyo đã tuyên bố xóa món nợ 3,2 tỷ USD, đồng thời cho vay mới 5,3 tỷ USD để giúp Myanmar nâng cấp hệ thống điện, phát triển nông thôn và xây dựng khu công nghiệp. Tuyên bố này diễn ra ngay sau khi IMF, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á và Hiệp hội Paris cam kết đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ đối với quá trình cải cách kinh tế và xã hội của Yangon.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn